Đồ chơi bạo lực nhan nhản trên phố Hàng Mã dịp Trung thu

Nhiều loại súng, đao, kiếm, đồ chơi phục vụ các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu năm nay xuất hiện khá nhiều tại phố Hàng Mã (Hà Nội).

Gần tới Tết Trung thu, các mặt hàng đồ chơi truyền thống của người Việt năm nay rất phong phú và đa dạng với đủ loại sản phẩm tràn ngập sắc màu dọc tuyến phố Hàng Mã. Từ mặt nạ ông địa tới đèn ông sao hay những chiếc đèn kéo quân được bày bán chiếm ưu thế nhiều so với các mặt hàng khác. Những mặt hàng "handmade" cũng xuất hiện khá nhiều.

Tuy vậy, không ít những mặt hàng mang tính chất bạo lực như đao, kiếm, lưỡi hái tử thần, súng chủ yếu xuất xứ ở Trung Quốc vẫn được nhiều cửa hàng nhập về để bán.

Chùm ảnh Dân Việt ghi nhận tại phố Hàng Mã (Hà Nội):

Các loại súng nhựa bắn ra ánh sáng xuất hiện nhiều tại các cửa hàng.

Mỗi sản phẩm chỉ có giá vài chục nghìn, hình thù được thiết kế y như thật.

Bộ sản phẩm đầy đủ phụ kiện súng đạn, còng tay số 8, bộ đàm mang nhãn mác "made in China".

Tất cả các sản phẩm đồ chơi bằng nhựa phục vụ các em nhỏ được bày bán khá nhiều tại Hàng Mã.

Các vũ khí, mặt nạ siêu nhân anh hùng được nhiều cửa hàng bắt đầu bày bán từ chiều tối mỗi ngày.

Vũ khí bằng nhựa trông rất ghê rợn xuất hiện nhan nhản.

Kiếm Nhật chỉ có giá 10.000 đồng được một chủ cửa hàng giới thiệu.

Lưỡi hái tử thần bày bán ngay ven đường.

Các em nhỏ đang chọn lựa đồ chơi tại một cửa hàng.

Không ít các bậc phụ huynh vì sở thích của con trẻ đã không tiếc tiền mua.

Tuy nhiên vẫn rất nhiều phụ huynh chọn đồ chơi truyền thống cho con em mình.

Ngoài ra, các mặt hàng đồ chơi truyền thống Việt Nam cũng được bày bán rất nhiều tại đây.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-do-choi-bao-luc-xuat-hien-nhan-nhan-o-pho-hang-ma-dip-trung-thu-704851.html