DN Việt Nam đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào

Hiện các dự án do DN Việt Nam đầu tư tại Lào đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào.

Trên cơ sở tinh thần hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng bài bản hơn. Nhiều dự án đầu tư của các DN Việt Nam tại Lào hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển KTXH Lào như nộp ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện cơ sở hạ tầng tại một số địa phương… được chính phủ Lào ghi nhận và đánh giá cao.

Công ty Star Telecom với thương hiệu Unitel là 1 trong những dự án đầu tư tại Lào, theo hình thức liên doanh thành công nhất của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Hành trình 14 năm của DN này ghi dấu thành tựu ấn tượng, trở thành một biểu tượng thành công mẫu mực.

Ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Unitel.

Từ vị trí nhà mạng nhỏ nhất trở thành DN viễn thông đứng đầu ở Lào với 3,3 triệu thuê bao, chiến tới 57% thị phần, góp phần đưa Lào trở thành một trong các nước có vùng phủ và tốc độ 4G tốt nhất Đông Nam Á, đưa Internet tốc độ cao phổ cập đến toàn bộ người dân Lào. Bên cạnh đó, Unitel không ngừng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Lào khi tạo việc làm cho 27.000 lao động, là công ty đứng thứ 2 tại Lào về đóng góp thuế và ngân sách.

“Chính phủ Lào tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt khi DN triển khai hạ tầng, Chính phủ và người dân rất đồng tình, hỗ trợ và giúp đỡ. Thậm chí có những nơi triển khai hạ tầng rất khó khăn, nhưng người dân sẵn sàng ra vận chuyển các trang thiết bị đến tận nơi để DN xây dựng”, ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Unitel cho biết.

Cũng giống như Công ty Star Telecom, Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang được thành lập trên cơ sở hợp tác, góp vốn giữa Ngân hàng phát triển Lào và Tổng công ty bảo hiểm Bưu điện Việt Nam. Trong suốt 13 năm qua, công ty đã không ngừng phát triển và tạo được vị thế nhất định với mạng lưới hơn 200 đại lý trải rộng trên khắp cả nước Lào. Ngoài các hoạt động kinh doanh và xã hội, công ty còn có nhiều đóng góp thiết thực vào những chương trình phát triển cộng đồng ở Lào, góp phần gìn giữ hình ảnh mối quan hệ hợp tác Việt - Lào.

“DN kinh doanh đúng pháp luật, có quy mô tăng trưởng và doanh thu hàng năm cũng như đóng thuế đầy đủ, đóng góp vào GDP của đất nước Lào. Hàng năm, DN cũng có nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội bằng các chương trình từ thiện, chia sẻ với cộng đồng”, ông Đỗ Đăng Khang, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang cho biết.

Ông Đỗ Đăng Khang, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang.

Ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) cho biết, việc hợp tác đầu tư, kinh doanh thương mại, dịch vụ của các DN Việt Nam tại Lào trong thời gian qua đã đặt được thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác an sinh xã hội do DN Việt Nam thực hiện tại Lào đạt gần 73 triệu USD, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nhà cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Theo ông Dương Đình Bảng, hiện Chính phủ Lào đang tích cực sửa đổi hệ thống pháp luật hiện hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhiều hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước được ký kết đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Các Bộ, ngành của hai nước, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Hợp tác hai nước đã hỗ trợ các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của các DN Việt Nam tại Lào đang dần ổn định.

DN Việt Nam hoạt động tại Lào trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, tài chính - tiền tệ - ngân hàng, thủy điện - khai khoáng, kinh doanh xăng dầu, giao thông vận tải... Hiện nay, nhiều dự án đầu tư đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, nông lâm nghiệp…

Đánh giá về hoạt động của các DN Việt Nam tại Lào, ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt cho biết, phần lớn DN Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào là có hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương quanh khu vực dự án, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Thời gian qua, Ủy ban đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết những vướng mắc, khó khăn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào.

Ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt.

Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 1,703 tỷ USD, tăng 24,1% so với năm 2021. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch song phương đạt 701,42 triệu USD, tăng 1,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, đầu tư của Việt Nam sang Lào có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, tổng số vốn đăng ký đầu tư của các DN Việt Nam sang Lào trong năm 2022 đạt trên 180 triệu USD, tăng 52,5% so với năm 2021. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, có 4 dự án cấp mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 26,3 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là nước có đầu tư lớn thứ 3 tại Lào.

Trần Tuấn-Hồ Hải/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/dn-viet-nam-dong-gop-tich-cuc-cho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-lao-post1033823.vov