Đinh Thanh Trung - 'gừng càng già càng cay'

Trong khi nhiều cầu thủ cùng độ tuổi đã giải nghệ thì Đinh Thanh Trung (SN 1988, trú tại TP Hà Tĩnh) vẫn đang thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với khát khao như một cầu thủ trẻ: ra sân thi đấu và ghi bàn.

Đinh Thanh Trung cùng đồng đội ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Sông Lam Nghệ An.

Phút bù giờ 90+2, sân vận động Hà Tĩnh bùng nổ với bàn thắng gỡ hòa 1-1 đẳng cấp của tiền vệ Đinh Thanh Trung vào lưới Sông Lam Nghệ An ở trận derby xứ Nghệ (vòng 2 V.League 2023 - 2024).

Chứng kiến bàn thắng đó, những cậu bé nhặt bóng trên sân hét lên trong niềm hạnh phúc: “Quá đẳng cấp”. Những cậu bé ấy là cầu thủ bóng đá trẻ Hà Tĩnh, vốn từ lâu đã xem Đinh Thanh Trung là thần tượng để phấn đấu.

Đó không phải là lần đầu Thanh Trung khiến sân Hà Tĩnh bùng nổ. Cái tên Đinh Thanh Trung đã trở nên thân thuộc với người hâm mộ Hà Tĩnh nói riêng và người yêu bóng đá Việt Nam nói chung. Như câu nói: “gừng càng già càng cay”, ở tuổi 35, khi nhiều cầu thủ từ giã sự nghiệp, chuyển công việc khác hoặc theo các khóa đào tạo lấy bằng huấn luyện viên thì Đinh Thanh Trung vẫn đang tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Tuổi 35, Thanh Trung vẫn đang thi đấu ở bóng đá chuyên nghiệp.

Ở anh vẫn còn đó sự nỗ lực, bền bỉ, dẻo dai, một cái chân trái đầy ma thuật và khát khao cống hiến mãnh liệt. Tuổi tác có lúc khiến chàng tiền vệ không còn đủ sức để thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng mỗi lần được vào sân anh vẫn cho thấy những giá trị của mình.

“Khoảng thời gian này là thời điểm cuối của sự nghiệp nên tôi muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho bóng đá Hà Tĩnh. Bản thân tôi luôn cố gắng để được ra sân cho đội bóng, dù dự bị hay chính thức tôi đều vui vẻ. Thầy tôi đã từng nói, đá chính và dự bị thực chất chỉ khác nhau ở thời điểm bắt đầu trận đấu, quan trọng là những phút trên sân tôi làm được gì để giúp đội giành chiến thắng. Tất nhiên là tôi vẫn không ngừng nỗ lực để có được thật nhiều thời gian có mặt trên sân. Còn được chơi bóng là niềm hạnh phúc của cá nhân tôi” - Thanh Trung chia sẻ.

Thanh Trung muốn tiếp tục cống hiến cho bóng đá Hà Tĩnh.

Quê ở huyện Hương Khê nhưng Đinh Thanh Trung sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Tĩnh. Anh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trưởng thành từ bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Từ năm lên 10 tuổi, anh được gọi vào lớp đào tạo năng khiếu bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Năm 2004, Đinh Thanh Trung trở thành trụ cột giúp U18 Hà Tĩnh giành vé vào Vòng chung kết giải U18 Quốc gia.

Sau giải U18 Quốc gia, chàng tiền vệ được gọi lên đội tuyển U17 Việt Nam dự giải U17 châu Á tại Nhật Bản. Đến năm 2007, Thanh Trung được ký hợp đồng thi đấu cho đội trẻ của Hòa Phát Hà Nội. Sau 5 năm gắn bó với bóng đá Hà Nội, năm 2013, Đinh Thanh Trung được giải phóng hợp đồng và anh chuyển vào đầu quân cho bóng đá Quảng Nam, thi đấu ở giải hạng nhất.

Đinh Thanh Trung giành quả bóng vàng Việt Nam năm 2017. Ảnh: Internet.

Phải đến năm 2014 thì Đinh Thanh Trung mới cùng QNK Quảng Nam giành suất lên chơi ở V.League. Với sự tỏa sáng của Thanh Trung cùng đồng đội, liên tục hai mùa giải 2014, 2015, QNK Quảng Nam đều cán đích ở vị trí thứ 8 tại V.League. Năm 2017, anh đã có một mùa giải đầy thành công khi lần đầu tiên cùng QNK Quảng Nam giành chức vô địch V.League.

Video bàn thắng phút bù giờ của Đinh Thanh Trung

Mùa giải đó anh góp công lớn với 10 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo, trở thành một trong số ít cầu thủ nội xuất sắc nhất mùa giải và giành được danh hiệu cá nhân cao quý - Quả bóng vàng Việt Nam. Phong độ xuất sắc giúp Đinh Thanh Trung khoác áo đội tuyển Quốc gia, thi đấu 18 trận, ghi được 2 bàn thắng.

Kết thúc mùa giải 2021, Đinh Thanh Trung trở về quê hương để thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 2 mùa giải đã qua, Đinh Thanh Trung đều góp công lớn giúp đội bóng núi Hồng trụ hạng, đặc biệt giành vị trí thứ 8 mùa giải 2023.

Đinh Thanh Trung từng khoác áo đội tuyển quốc gia và có được 2 bàn thắng. Ảnh: Internet.

Gần như có mọi danh hiệu lớn nhỏ ở CLB Quảng Nam nhưng khác với nhiều cầu thủ khác, Thanh Trung chưa bao giờ tự mãn với những thành tích, danh tiếng mà mình có được. Cả trong đời sống lẫn trên sân cỏ, Trung luôn là “con ong cần mẫn”.

Cho tới thời điểm này, Đinh Thanh Trung là cầu thủ Hà Tĩnh thành công nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số. Thành quả cùng phẩm chất đạo đức của chàng tiền vệ xứng đáng là tấm gương để lớp đàn em noi theo.

Đinh Thanh Trung là cầu thủ tập luyện nghiêm túc, thi đấu nhiệt tình, được đồng đội quý mến, là mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng ưa thích. Ở mùa giải này, cậu ấy vẫn là trụ cột của đội bóng. Trung có kinh nghiệm, kỹ thuật, điều đó sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tốt hơn để đạt được mục tiêu mà CLB đã đề ra.

Ông Nguyễn Đức Thắng

Trợ lý HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/dinh-thanh-trung-gung-cang-gia-cang-cay/256573.htm