Điều tra vụ nổ súng tại hiệu cầm đồ

Một nhóm người đã tụ tập trước cửa hiệu cầm đồ tại 104 Nhuệ Giang (Hà Đông, Hà Nội) rồi nổ súng bắn vào bên trong.

Theo đó, khoảng 22h55 tối 19/10, người dân lưu thông trên đường Nhuệ Giang (Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ nghe tiếng súng nổ trước cửa hiệu cầm đồ số 104.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an quận Hà Đông đã có mặt phong tỏa hiện trường tìm hiểu nguyên nhân.

Công an tại hiện trường vụ việc (ảnh tư liệu)

Theo các nhân chứng kể lại, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà 104 Nhuệ Giang có nhiều người, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ, tuy nhiên có mảnh đạn bắn thủng cửa kính nhưng không trúng ai.

Theo anh D, chủ cửa hàng trên thì vụ nổ súng rất may không gây thiệt hại về người. Anh D cho hay, nguyên nhân vụ việc là do va chạm bột phát giữa nhóm người trên và bạn của anh D hay đến cửa hàng chơi chứ hoàn toàn không liên quan đến nợ nần như một số thông tin lan truyền trước đó.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang trích hình ảnh từ camera an ninh của gia chủ và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Thanh Sơn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-no-sung-tai-hieu-cam-do-20161020135300456.htm