Điều tra vụ nổ súng tại Giáp Bát

KTĐT - 22 giờ 30 ngày 16/4, trước cửa nhà số 41 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đã xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm của Lê Hoài Sơn (SN 1985, trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP hà Nội); Trần Đức Hải (SN 1985, trú tại Định Công, Hoàng Mai) với nhóm của Tuân và Hoàng (chưa rõ lai lịch).

Trong quá trình xô xát, 1 đối tượng trong nhóm của Hoàng, Tuân dùng súng (dạng súng Col) bắn 1 phát vào chân Lê Hoài Sơn, rồi bỏ trốn.

Hiện, Phòng CSHS Công an TP phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ để xử lý.

28 xe máy trong hiệu cầm đồ không chính chủ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT trên địa bàn Thành phố, tại địa bàn quận Hoàng Mai, lực lượng kiểm tra phát hiện 3 cơ sở kinh doanh karraoke trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ vi phạm các lỗi: Không xuất trình giấy phép kinh doanh khi đoàn kiểm tra yêu cầu, sử dụng nhân viên không có hợp đồng lao động và kinh doanh quá giờ quy định.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn phường Vĩnh Hưng vi phạm cầm cố 28 xe máy không chính chủ, sổ sách không đúng quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý các vi phạm theo qui định của pháp luật.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/360059/dieu-tra-vu-no-sung-tai-giap-bat.aspx