Điều tra vụ chồng xin tiền mổ mắt không được bị vợ đè tử vong

Thấy chồng không động đậy, người vợ tưởng chồng đã chịu thua nên buông ra thì phát hiện ông chồng đã tử vong.

Tin tức an ninh hình sự sáng 26/8, cơ quan CSĐT công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị N. (53 tuổi, ngụ khóm 9, thị trấn Sông Đốc) để điều tra một vụ án mạng liên quan đến cái chết của chồng bà là ông M. (58 tuổi, chồng bà).

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào trưa 24/8, khi bà N. về nhà, ông M. kêu bà đưa tiền để đi mổ mắt vì mắt mờ, không thấy rõ. Tuy nhiên, do ông M. chỉ ở nhà “ăn không ngồi rồi” và thường xuyên rượu chè bê tha, bà N. đã lớn tiếng và không chịu đưa tiền nên dẫn đến cự cãi và xả ra xô xát.

Trong vợ chồng ẩu đả, ông M. bị ngã úp mặt xuống nước (sân nhà bị ngập nước - PV). Lúc này, bà N. đã trèo lên người chồng và đè chồng xuống mặt nước.

Một lúc sau, thấy chồng không động đậy, bà N. tưởng ông chồng đã chịu thua nên buông chồng ra thì phát hiện người chung chăn gối đã tử vong.

Theo xác định của cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến ông M. chết là do ngạt nước.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-chong-xin-tien-mo-mat-khong-duoc-bi-vo-de-den-tu-vong-a255814.html