Điều tra nguyên nhân vụ nổ đạn pháo tại nhà dân

Giữa đêm, người dân kinh hoàng khi nghe tiếng nổ lớn kèm theo lửa phát ra từ căn nhà của ông Nhựt. Vụ nổ gây ra rung chấn rất mạnh, nhiều nhà dân bị vỡ cửa kính, nứt tường.

Ngày 23/5, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ nổ lớn tại nhà dân nhưng không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 21h, ngày 21/5, người dân ở khu vực gần nhà ông Sơn Nhựt (57 tuổi, ngụ ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long) kinh hoàng khi nghe tiếng nổ lớn kèm theo lửa phát ra từ căn nhà.

Người dân sinh sống cạnh hiện trường cho biết, vụ nổ gây ra rung chấn rất mạnh khiến cửa kính nhiều nhà vỡ vụn, nứt tường và nhiều đồ đạc trong nhà bị rơi vỡ. Tiếng nổ lớn đến mức người dân sống cách xa hiện trường 5–6km cũng bị vụ nổ gây giật mình, kinh hoàng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng ban Chỉ huy Quân sự huyện Càng Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một mảnh vỏ bằng kim loại nghi là đạn pháo loại 105 ly, nhiều vật dụng trong nhà của ông Nhựt bị cháy xém.

Cột nhà ông Nhựt đúc bằng xi măng cũng bị gãy đổ, cây cối xung quanh bị trầy xước do trúng mảnh vỡ của quả đạn pháo. Vụ việc được khẳng định không có thiệt hại về nhân mạng.

Trao đổi với PV, ông Nhựt cho biết, sáng 21/5, khi tắm ở sông Long Bình (phường 4, TP.Trà Vinh) thì phát hiện một quả đạn pháo bằng kim loại nên mang về nhà với ý định bán ve chai. Tối cùng ngày, ông lấy một số đồ cũ trong nhà để đốt bỏ và đi uống cafe ở chợ Bình Phú.

Rất có thể, lửa cháy lan vào quả đạn pháo khiến vật này phát nổ . Rất may, khi xảy ra vụ việc, nhà ông Nhựt không có người nên không có thương vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-vu-no-dan-phao-tai-nha-dan-a326550.html