Điều đặc biệt về Người đàn ông của năm 2022

Với những cống hiến cho ngành công nghiệp điện ảnh, Jason Bateman tiếp bước Tom Hanks và Samuel L. Jackson để trở thành Người đàn ông của năm 2022.

Ngày 25/12, Jason Bateman chính thức được Nhà hát Hasty Pudding của Đại học Harvard vinh danh là Người đàn ông của năm 2022. "Chúng tôi rất muốn giới thiệu Jason Bateman với giải thưởng Hasty Pudding Man of the Year lần thứ 55", Nick Amador, chủ tịch của tổ chức phát biểu. Ảnh: Digital Spy.

Theo Fox News, tổ chức của Đại học Harvard vinh danh Jason Bateman vì những đóng góp của nam diễn viên - đạo diễn cho nền nghệ thuật. "Chỉ đạo ba tập phim Valerie ở tuổi 18, Jason Bateman là đạo diễn trẻ nhất từ trước đến nay của DGA. Anh đóng chính trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình, thành lập công ty riêng, tạo sức ảnh hưởng đáng kể trong ngành phim ảnh", thông cáo báo chí viết.

Vai diễn đầu tiên của Jason Bateman là James Cooper trong loạt phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Anh đóng vai cậu bé mồ côi được gia đình Ingalls nhận nuôi cùng chị gái. Nam diễn viên xuất hiện trong phần 7 và 8 của loạt phim. Trước đây, nhiều người lầm tưởng vai diễn đầu tay của Jason Bateman là trong Silver Spoons và The Hogan Family. Ảnh: Splash News.

Trong cuộc phỏng vấn của Variety, Bateman tiết lộ anh bắt đầu đóng phim từ sớm. Việc bận rộn ghi hình Teen Wolf Too khiến anh xao nhãng việc học và không thể tốt nghiệp trung học. Đến năm 18 tuổi, anh tham gia đạo diễn ba tập phim Hogan Family. Sitcom đưa Bateman trở thành thần tượng tuổi teen những năm 1980 và là một trong những đạo diễn trẻ nhất từ trước đến nay. Ảnh: AP.

Tác phẩm điện ảnh đầu tay Bateman làm đạo diễn là bộ phim Bad Words (2013). Từ đó, anh xuất hiện trong nhiều tác phẩm, đa dạng nhiều vai trò. Anh là đạo diễn (đồng thời là nam chính) của loạt phim nổi tiếng Ozark. Năm 2020, bộ phim giúp ngôi sao sinh năm 1969 thắng giải Primetime Emmy ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và hai giải thưởng diễn xuất ở SAG. Ảnh: Splash News.

Theo The Talk, Jason Bateman có sự nghiệp đóng phim bền bỉ. Trước khi đạt giải Emmy hạng mục Đạo diễn xuất sắc, tài tử người Mỹ giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn Michael Bluth trong Arrested Development của giải Quả cầu Vàng. Gần đây, anh làm đạo diễn cho mini series The Outsider của HBO, đồng thời có vai diễn định kỳ. Ảnh: Netflix.

Trong cuộc phỏng vấn với Digital Spy, tài tử người Mỹ thừa nhận anh từng vật lộn với rượu và ma túy từ ngày bé. "Bố mẹ làm việc ngoài thị trấn, họ để lại cho tôi rất nhiều tiền. Tôi phải vật lộn và chấm dứt mọi thứ từ năm 20 tuổi", Jason Bateman nói. Ảnh: AP.

Jason Bateman là con rể của huyền thoại nhạc pop Paul Anka - ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với những bản nhạc như Diana, Lonely Boy và Put Your Head on My Shoulder. Nam diễn viên kết hôn với Amanda Anka từ năm 2001. Ảnh: Netflix.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dieu-dac-biet-ve-nguoi-dan-ong-cua-nam-2022-post1285733.html