Điều chuyển công tác 3 CSGT để tàu khủng xả thải xuống sông Hồng

Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hà Nội vừa quyết định điều chuyển công tác 3 cán bộ CSGT đường thủy vì để tàu khủng xả thải xuống sông Hồng.

Ngày 17/1, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng đã làm rõ sự việc tổ công tác thuộc Đội CSGT đường thủy số 3 (Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hà Nội) kiểm tra tàu thủy số hiệu P.T0677 xả thải xuống sông Hồng vào ngày 14/11/2016.

Chiếc tàu số hiệu P.T0677 xả thải xuống sông Hồng

“Ban Chỉ huy Phòng CSGT đường thủy đã ra xem xét xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm xả chất thải xuống sông Hồng đối với tàu thủy số hiệu P.T0677. Đồng thời lãnh đạo Phòng cũng hoàn tất thủ tục điều chuyển 3 cán bộ thuộc đội CSGT đường thủy số 3 về Đội tham mưu của Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hà Nội vì đã không kiên quyết xử lý khi phát hiện vi phạm”, Thượng tá Nguyễn Văn Cương cho hay.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cương, cề chiếc tàu P.T0677 xả thải xuống sông Hồng, Phòng CSGT đường thủy cũng đã phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra chất thải từ tàu P.T0677 và xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 14/11/2016, tàu thủy mang số hiệu P.T0677 vận chuyển hàng trăm tấn chất thải từ khu vực gần Cảng Hà Nội ra sát cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đổ xuống sông Hồng. Cùng thời điểm, tổ công tác gồm 3 người mặc sắc phục CSGT đường thủy sử dụng ca-nô chuyên dụng di chuyển áp sát chiếc tàu đang có hoạt động xả thải trái phép. Khi các cán bộ này tiếp cận tàu P.T0677, việc xả thải vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý vụ việc kể trên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị Gám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến sự việc này.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/dieu-chuyen-cong-tac-3-csgt-de-tau-khung-xa-thai-xuong-song-hong-d113406.html