Điều chỉnh lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah

Sáng 18/5, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, các ngành chức năng của hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông phối hợp Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa tổ chức khảo sát thực địa và họp lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về việc xem xét điều chỉnh lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah nằm trên địa bàn các xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk và xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du lưu vực sông Sêrêpốk trong mùa khô cạn năm 2023.

Mực nước hồ Thủy điện Buôn Tua Srah đang ở mực nước chết.

Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, tình hình vận hành hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah trong thời gian qua cho thấy, đầu năm 2023, hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah thấp hơn mực nước dâng bình thường khoảng 1,3m (486,176/487,50m), ứng với dung tích thiếu hụt hơn 50 triệu m3, điều này ảnh hưởng đến khả năng vận hành cấp nước cho mùa khô của năm 2023 ở vùng hạ du.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, lưu lượng nước trung bình về hồ Buôn Tua Srah đạt khoảng 38m3/giây, xấp xỉ trung bình nhiều năm và đạt khoảng 81% cùng kỳ 2022.

Trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2023, tình hình nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng, dẫn đến lưu lượng nước về hồ chứa suy giảm mạnh, trung bình chỉ đạt 15-20m3/giây/ngày.

Đến ngày 5/5, mực nước hồ về xấp xỉ mực nước chết, cao trình 465m. Từ ngày 8/5, lưu vực hồ chứa đã bắt đầu có mưa nên lưu lượng về hồ có xu hướng tăng lên, thời điểm ngày 16/5 lưu lượng nước về hồ đạt hơn 50m3/giây/ngày, mực nước hồ ở cao trình 465,7m.

Một cống xả nước hồ Thủy điện Buôn Tua Srah khô cạn.

Trước tình hình trên, trên cơ sở yêu cầu sử dụng nước của địa phương và yêu cầu của hệ thống điện Quốc gia, hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah được khai thác cao hơn yêu cầu về lưu lượng tối thiểu theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Để khai thác hồ chứa trong các tháng còn lại của mùa khô năm 2023, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước cho vùng hạ du trong các tháng còn lại của mùa khô, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp kiến nghị hằng ngày khai thác hồ chứa ở mức trung bình tối thiểu 37m3/giây/12 giờ/ngày để bảo đảm dòng chảy trên sông và nâng dần mực nước hồ về mực nước tối thiểu quy định tại Phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Sêrêpốk.

Khi vùng hạ du có yêu cầu cấp nước cao hơn thì công ty sẽ phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác hồ chứa đáp ứng theo yêu cầu.

Trong khi đó, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vận hành bảo đảm cấp nước cho các xã Nam Ka, Ea R’bin khi có yêu cầu cho sản xuất vụ Hè-Thu với diện tích tưới khoảng 800ha lúa.

Còn đại diện Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: Nhu cầu sử dụng nước cho lúa nước khoảng 1.000ha và huyện đang điều chỉnh lịch mùa vụ phù hợp tình hình hạn hán, En Nino hiện nay. Huyện sẽ có kế hoạch cấp nước cụ thể nhằm đáp ứng canh tác nông nghiệp cho vụ Hè-Thu.

Ủy ban nhân dân huyện thống nhất đề xuất của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chạy máy với lưu lượng trung bình 37m3/giây/12 giờ/ngày để tích nước hồ chứa, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất vụ Hè-Thu; thời gian tới nếu có mưa nhiều hơn thì đề nghị tăng lưu lưu lượng tối thiểu.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thống nhất đề xuất chạy máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp với lưu lượng trung bình 37m3/ giây/12 giờ/ngày để tích nước hồ chứa khi chưa có nhu cầu sử dụng nước cao. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cần thống nhất thời gian sử dụng nước để cấp nước; các địa phương cần thông báo đến người dân để chủ động lấy nước nếu khai thác vào ban đêm nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

Đại diện Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho rằng, thời gian qua Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã khai thác hồ chứa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước phía hạ du thủy điện theo đề nghị của các địa phương. Tuy nhiên, đề nghị công ty làm việc với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia để bảo đảm nước hồ, tích dần mực nước hồ, có dự phòng nếu hạn hán xảy ra gay gắt nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ nhân dân phía hạ du lưu vực sông Sêrêpốk. Khi các địa phương có nhu cầu xả nước cần xác định mức nước cụ thể để việc điều tiết nước, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả phù hợp tình hình thực tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dieu-chinh-luu-luong-xa-ho-chua-thuy-dien-buon-tua-srah-post753235.html