Diễn viên nổi tiếng Nhật bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm

Truyền thông mới đây đưa tin, nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng Nhật Bản Hideo Sakaki đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ 20 tuổi.

Theo báo Nikkan Sports tối ngày 20/2, nạn nhân của Hideo Sakaki là một cô gái trên 20 tuổi có mong muốn gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, hồi tháng 5/2016, Hideo Sakaki đã dụ dỗ cô gái 20 tuổi đến căn hộ ở khu Minato (Tokyo) với lý do "hướng dẫn diễn xuất", sau đó cưỡng bức.

Theo lời khai của cô gái, hai người đã quen biết nhau vào năm 2015 tại một buổi tọa đàm về điện ảnh, sau đó họ gặp nhau vài lần. Trong một cuộc gặp riêng tư, Hideo Sakaki đã yêu cầu nạn nhân khỏa thân và sau đó tấn công tình dục cô ta trong tình trạng say rượu.

Cô gái đã tố cáo Hideo Sakaki từ tháng 6/2023. Trong quá trình điều tra, diễn viên này đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và cho rằng nạn nhân đã tự nguyện tham gia hành vi tình dục với anh ta. Do Hideo Sakaki cũng đối mặt với các đơn kiện từ một số phụ nữ khác, cảnh sát Tokyo đang tiếp tục điều tra các vụ việc liên quan.

Bởi vì vụ việc này, Hideo Sakaki đã bị khán giả Nhật Bản tẩy chay. Công ty quản lý của anh đã chấm dứt hợp đồng với tài tử này vào năm ngoái. Bộ phim "Trăng mật" do Hideo Sakaki đạo diễn, dự kiến ra mắt năm 2023, đã bị hủy. Sau scandal này, Hideo Sakaki đã ly hôn vợ.

Nam diễn viên kiêm đạo diễn Hideo Sakaki

Hideo Sakaki, 54 tuổi là một nhà làm phim nổi tiếng tại Nhật Bản và đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Versus", "Battlefield Baseball" và "Alive".

Theo báo Ettoday, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản đã phải đối mặt với nhiều tin đồn liên quan đến tình dục. Nhiều nhà làm phim đã lạm dụng quyền lực của mình để gạ gẫm diễn viên để đạt được quyền lợi cá nhân. Vào năm ngoái, hàng chục nhà sản xuất, bao gồm Kore-eda Hirokazu, Nobuhiro Suwa, Yukiko Sode và Miwa Nishikawa, đã phát đi thông cáo chung kêu gọi các đạo diễn không lạm dụng quyền lực của mình vì mục đích cá nhân, gây hại đến ngành công nghiệp điện ảnh và làm hỏng môi trường sáng tạo nghệ thuật. Các nhà sản xuất đã hứa tạo ra một môi trường an toàn để các nghệ sĩ làm việc mà không phải lo lắng.

MC nổi tiếng Sayuri Fujita cho rằng một số đạo diễn đã suy thoái đạo đức khi gạ gẫm nữ diễn viên. Nhưng cô cũng cho rằng các nghệ sĩ nữ cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. Sayuri Fujita nói: "Chỉ những người có tham vọng và mục đích riêng mới chấp nhận quan hệ tình dục với đạo diễn và nhà sản xuất." Sayuri Fujita đã chia sẻ rằng cô đã nhận được đề nghị đi hầu rượu phục vụ những người có quyền lực và trong lúc trả lời cô đã từ chối và nói: "Đừng lãng phí lời, hãy biến đi."

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dien-vien-noi-tieng-nhat-bi-bat-vi-cao-buoc-cuong-dam-220839.htm