Diện mạo dinh Hoàng A Tưởng trước khi sơn màu lạ gây xôn xao

Trước khi sơn mới, bề mặt dinh Hoàng A Tưởng được sơn màu vàng nhạt với một số chi tiết màu xanh và đỏ, nhiều chỗ bong tróc loang lổ rêu phong...

Tọa lạc ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, dinh Hoàng A Tưởng là một trong những dinh thự cổ nổi tiếng nhất Việt Nam. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi quanh lớp sơn mới đang được phủ lên mặt trước công trình này. Ảnh: Kiên Nguyễn.

Trước khi sơn mới, bề mặt dinh Hoàng A Tưởng được sơn màu vàng nhạt với một số chi tiết màu xanh và đỏ, nhiều chỗ bong tróc loang lổ rêu phong. Một số người cho rằng màu sơn mới không phù hợp, làm hỏng nét cổ kính hay màu nguyên bản của công trình.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, những gì mọi người đang mang ra so sánh thực chất là kết quả của lần trùng tu cách đây 17 năm.

“Năm 2007 khi sơn lại cũng có rất nhiều dư luận khác nhau, nhưng đến bây giờ thì nó lại trở thành cổ kính, nhìn quen mắt rồi lại thấy đẹp. Thường mọi người thích vẻ bề ngoài rêu phong, song chính điều đó có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình”, ông Hà Văn Thắng nói trên báo VOV.

Theo ông Thắng, rất khó để xác định màu nguyên bản của dinh Hoàng A Tưởng vì toàn bộ ảnh tư liệu lưu giữ được của công trình hơn 100 năm tuổi này đều chỉ có 2 màu đen trắng.

“Do không có thiết kế gốc nên Sở đã mời các chuyên gia hàng đầu tới khảo sát, nghiên cứu, tham chiếu vào những công trình kiến trúc cùng thời những năm 1920 để tư vấn phương án”, ông Thắng chia sẻ.

Theo các tư liệu lịch sử, dinh Hoàng A Tưởng được khởi công năm 1914 theo thiết kế và sự giám sát trực tiếp của hai kiến trúc sư người Pháp và Trung Quốc. Đến năm 1921 công trình mới hoàn thành.

Về tổng thể, dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng theo lối kiến trúc Á – Âu với bố cục hình chữ nhật, gồm 4 dãy nhà liên hoàn khép kín. Dãy nhà ngoài cùng là bình phong, nhà chính nằm trong, hai bên là hai dãy nhà phụ, giữa là giếng trời.

Nhà chính hai tầng có diện tích 420 m², mặt ngoài trang trí bằng nhiều họa tiết công phu. Cả hai tầng nhà chính đều có ba gian, bốn gian hai bên phải trái của cả hai tầng là nơi sinh hoạt gia đình, gian giữa cả hai tầng dùng làm nơi hội họp.

Hai dãy nhà phụ có bố cục và kiến trúc giống nhau, mỗi dãy đều hai tầng nhưng thấp hơn nhà chính, mỗi tầng cũng có ba gian với tổng diện tích 300m². Mỗi gian đều có chức năng sử dụng riêng.

Chủ nhân của dinh Hoàng A Tưởng là cha con Hoàng Yến Chao – Hoàng A Tưởng, những thổ ti người dân tộc Tày cai trị xứ Bắc Hà vào đầu thế kỷ 20.

Vào thời kỳ hoàng kim của Hoàng A Tưởng, tòa dinh thự luôn có hai trung đội vũ trang bảo vệ cẩn mật. Sau năm 1945, ách cai trị của họ Hoàng ở Bắc Hà chấm dứt, nhưng dinh Hoàng A Tưởng vẫn được giữ lại và bảo tồn khá nguyên vẹn cho đến nay.

Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/dien-mao-dinh-hoang-a-tuong-truoc-khi-son-mau-la-gay-xon-xao-1972967.html