Điền kinh và Bơi mang về 8 HCV cho Việt Nam tại Para Games 2017

Kết thúc ngày thi đấu 21/9, các VĐV môn Điền kinh và Bơi lội đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tới 8 HCV tại ASEAN Para Games 2017.

Trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV Nguyễn Thị Hải tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F56/57. Như vậy, tại ASEAN Para Games 2017, VĐV Nguyễn Thị Hải đã hoàn thành cú hat-trick huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Trịnh Thị Bích Như (giữa) giành HCV nội dung 50m tự do S7

Ngoài tấm HCV của Nguyễn Thị Hải ở nội dung đẩy tạ, môn Điền kinh còn mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm 3 tấm HCV nữa tại ASEAN Para Games 2017 trong ngày thi đấu hôm qua là của các VĐV Kiều Minh Trung (ném lao nam hạng thương tật F55), Trần Văn Nguyên (đẩy tạ nam hạng thương tật F40/41) và Trương Bích Vân (đẩy tạ nữ hạng thương tật F55).

Ở môn bơi, các VĐV Việt Nam cũng tiếp tục có một ngày thi đấu ấn tượng. Trong đó, VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa đã giành HCV nội dung thi đấu cuối cùng 50m tự do hạng thương tật S9 để hoàn tất bộ sưu tập huy chương ấn tượng tại ASEAN Para Games 2017 với thành tích 3 HCV, 2 HCB.

Trong khi đó, VĐV Võ Thanh Tùng cũng mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 2 tấm HCV ở các nội dung 100m ngửa hạng thương tật S5 và 50m tự do hạng thương tật S5 chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ.

Trong đó, Thanh Tùng đã thiết lập được kỷ lục ASEAN Para Games mới ở nội dung 100m ngửa hạng thương tật S5. Đến cuối ngày, Trịnh Thị Bích Như khép lại ngày thi đấu thành công của bơi lội Việt Nam với chiếc HCV 50m tự do hạng thương tật S7.

Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Paragames 2017 sau ngày 21/9

Kết thúc ngày thi đấu 21/9, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang đứng vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với 34 HCV - 51 HCB - 47 HCĐ đứng sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/sea-games-2017/dien-kinh-va-boi-mang-ve-8-hcv-cho-viet-nam-tai-para-games-2017-374-255037.html