Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia

Chiều 11/9, tại thành phố Sydney, Australia diễn ra Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia, giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và cùng tìm ra cơ hội tăng cường hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Australia có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, trao đổi về các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư trong đa dạng các lĩnh vực kinh tế triển vọng, đồng thời thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình năm 2023, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Thương vụ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia tổ chức chuỗi chương trình Diễn đàn Xúc tiến thương mại và Đầu tư Việt Nam – Australia và Hội nghị Xúc tiến giao thương, đầu tư vào tỉnh Thái Bình.

Tham dự chương trình phía Việt Nam có ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia; ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương Mại – Bộ Công Thương; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh Thái Bình, Nghệ An, các doanh nghiệp từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An và Thái Bình.

Lãnh đạo Tỉnh Thái Bình trao đổi với đối tác Australia

Về phía Australia có bà Joanna Kubota, Chủ tịch Hội đồng Sydney Parkland, ông Luke Magee, Chủ tịch Phòng Thương mại Thành phố Parramatta cùng đại diện các cơ quan xúc tiến đầu tư, các doanh nghiệp Australia, đặc biệt là tại Sydney.

Trong những năm gần đây, mặc dù hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Australia đang ngày càng phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Kim ngạch thương mại năm 2022 đã đạt gần 16 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia và Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng phát biểu khai mạc diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam Australia

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia nhấn mạnh, thực tế, quan hệ Việt Nam và Australia đang trong giai đoạn vô cùng phát triển và hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế, thương mại. Hai nước đều có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau nhưng chưa được khai thác đúng mức. Với môi trường đầu tư lành mạnh và dân số trẻ, có khả năng thích ứng cao và trình độ đào tạo tương đối tốt, Việt Nam đang được đánh giá là một trong 10 điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới hiện nay. Việt Nam là quốc gia có nền chính trị bền vững và đang không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi, nhằm thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội hợp tác và cùng phát triển, đặc biệt là trên các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao... những lĩnh vực vốn là thế mạnh của các nhà đầu tư Australia.

Diễn đàn đã cung cấp cho các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước những thông tin chung về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Australia; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình; tiềm năng, thế mạnh cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà đầu tư hai nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Đây là những thông tin hết sức bổ ích, hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên.

Các doanh nghiệp Australia rất quan tâm tới chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam

Riêng đối với tỉnh Thái Bình, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đứng top đầu của cả nước. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng của Thái Bình đạt 9,52%. Tổng vốn thu hút FDI trên 660 triệu USD, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: may mặc, da giày, sản phẩm từ nhựa, sản phẩm kim loại, sản phẩm gỗ… Thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước EU… Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Australia vẫn hạn chế, chỉ đạt 23,5 triệu USD, chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu từ Australia cũng mới chỉ đạt 5,6 triệu USD, chiếm 0,25% tổng kim ngạch nhập khẩu.

"Tỉnh Thái Bình có một khát vọng là nâng cao đời sống của nhân dân. Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ đầu tư thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là từ các nước khối G7, trong đó có Australia, đến tìm hiểu, đầu tư và hợp tác với Tỉnh Thái Bình, từ đó góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển hơn nữa, thúc đẩy công nghiệp hóa và nâng cao đời sống nhân dân”, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình cho biết.

Bà Joanna Kubota, Chủ tịch Hội đồng Sydney Parkland tin rằng hai nước có rất nhiều tiềm năng hợp tác

Theo đó, tỉnh Thái Bình đã xác định định hướng, ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh gồm: Khuyến khích phát triển các ngành sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, Sử dụng thiết bị hiện đại, tiên tiến, sử dụng tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng; Thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; ưu tiên phát triển chợ đầu mối, các loại hình dịch vụ logistics; Khuyến khích phát triển thương mại điện tử, thương mại nội địa, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - phân phối; đầu tư các dự án hạ tầng du lịch hiện đại quy mô lớn.

"Chúng ta có rất nhiều tiềm năng hợp tác. Chúng ta đang ở một khu vực phát triển mạnh mẽ, và bạn thấy đó, chúng ta đang có rất nhiều cơ hội đầu tư thương mại và kết nối với nhau. Ngoài ra, cũng phải lưu ý rằng quan hệ Việt Nam - Australia đang rất tốt đẹp, cũng có rất nhiều người Việt Nam đang sống tại Australia, đặc biệt là tại khu vực thành phố Fairfield. Mối quan hệ song phương tốt đẹp sẽ thúc đẩy cho quan hệ thương mại tốt đẹp hơn”, bà Joanna Kubota - Chủ tịch Hội đồng Sydney Parkland nhấn mạnh.

Cuối chương trình, hai bên đã tiến hành buổi trao đổi tự do để các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên có thể tăng cường hơn nữa sự kết nối, hiểu biết và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm. Một số doanh nghiệp tới từ Thái Bình, Nghệ An, Nam Định... đã giới thiệu một số sản phẩm thế mạnh của mình và nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Australia.

Thiên Thành/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/dien-dan-xuc-tien-thuong-mai-va-dau-tu-viet-nam-australia-post1045338.vov