Điện Biên: Nhắm mắt, bịt tai khi rừng nghiến kêu cứu

Rừng gỗ nghiến hàng trăm nay tuổi của Điện Biên, bị người dân và lâm tặc ngang nhiên chặt hạ, đẽo thớt. Mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.

Trong phóng sự trước chúng tôi đã gửi đến quý vị khán giả hình ảnh rừng gỗ nghiến hàng trăm nay tuổi của Điện Biên, bị người dân và lâm tặc ngang nhiên chặt hạ, đẽo thớt. Mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào. Và khi được hỏi về thực trạng phá rừng tại địa phương thì không những chính quyền xã phủ nhận, mà cả kiểm lâm viên phụ trách địa bàn cũng khẳng định là không có sự việc đốn xẻ gỗ nghiến trong rừng.

Trao đổi của PV với cơ quan chức năng

PV: Từ bao lâu rồi trên địa bàn mình không bắt được vụ phá rừng?

Ông Giàng A Pháo - Chủ tịch HĐND xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên: Phá rừng ý thì cách đây 2 năm rồi đấy.

PV: Hai năm rồi chưa bắt được vụ nào?

Ông Giàng A Pháo - Chủ tịch HĐND xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên: Vầng

Còn ông Giàng A Lử - Kiểm lâm viên phụ trách xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện tại đây là không có đâu, không có trường hợp phá rừng nào đâu. Có thì em ở đây em lắm được hết.

Chính quyền khẳng định đã lâu không bắt được vụ phá rừng nào. Kiểm lâm viên cũng khẳng định không có trường hợp nào phá rừng. Nhưng cách đó không xa, một vạn rừng đã đổ rạp trong tiếng cưa lốc, gầm rú và cả tiếng đẽo thớt liên hồi. Một thân cây nghiến cổ thụ ngã xuống, cả một vạt rừng cũng bị đổ theo. Những vụn gỗ này vẫn còn rất tươi.

Trong khi chủ rừng là người dân bản Hột và bản Khép khẳng định: Nơi xảy ra tình trạng khai thác gỗ nghiến thuộc địa phận xã Mường Đun, của huyện Tủa Chùa. Thì lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Tủa Chùa lại cho rằng: Vị trí mà lâm tặc khai thác gỗ nghiến như pv phản ánh, không thuộc địa bàn quản lý của họ. Và khẳng định là không có tình trạng khai thác mới trái phép gỗ nghiến trên địa bàn.

Ông Lò Văn Sân - Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết: Trên địa bàn Mường Đun đấy, năm ngoái thì hình như là chỗ Hạt Kiểm lâm và huyện cũng có cái đề nghị là có hơn 100 khối gỗ do gió bão đổ đã báo cáo về tỉnh. Nhưng mà chưa có chỉ đạo của tỉnh cho nên là số gỗ đấy hiện nay vẫn nằm trong rừng. Tôi cũng chỉ sợ là người dân người ta lợi dụng, lúc kiểm lâm không ở đấy hoặc cơ quan chức năng không ở đấy người ta khai thác trộm. Cái việc chặt hạ mới thì tôi cũng khẳng định là không có

- Theo TTXVN

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dien-bien-nham-mat-bit-tai-khi-rung-nghien-keu-cuu-d22278.html