Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 6/4.

Nga nói gì về việc đàm phán và đảm bảo an ninh cho Ukraine? Nga sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này nhưng chỉ trên những điều kiện bình đằng, phù hợp với lợi ích an ninh quan trọng của Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay.

"Một cuộc đối thoại trung thực giữa Nga và Ukraine là có thể, dựa trên thực tế mới, dựa trên những lợi ích an ninh của Nga, trước hết như Tổng thống Vladimir Putin đã nói trong bài phát biểu gần đây, nhấn mạnh rằng ông đã sẵn sàng và tất nhiên chúng tôi đều sẵn sàng đảm bảo những thỏa thuận như vậy, có tính đến lợi ích an ninh của các quốc gia khác, bao gồm cả Ukraine", ông Lavrov tuyên bố. Theo Ngoại trưởng Nga, đã có một cơ hội như vậy vào tháng 4/2022 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nó đã bị Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson từ chối, với sự ủng hộ từ Mỹ.

Hệ thống S-200 của Ukraine. Ảnh: Twitter

Nga nói NATO là “công cụ đối đầu” của Mỹ ở châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, tình trạng hiện tại trong quan hệ giữa Nga và NATO có thể được mô tả là “đối đầu trực tiếp”. Theo ông, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là lực lượng gây bất ổn ở châu Âu hơn là đảm bảo an ninh cho lục địa này.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, NATO đã cung cấp cho Kiev hàng tỷ USD viện trợ quân sự và vũ khí, cũng như chia sẻ thông tin tình báo và giúp huấn luyện quân đội Ukraine. “Bản thân khối này đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. NATO tiếp tục tiến về phía biên giới của chúng tôi, mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới của chúng tôi… Trên thực tế, mối quan hệ của giữa Nga và NATO hiện đã tới mức đối đầu trực tiếp”, ông Peskov nói.

Ông nhấn mạnh, NATO được thành lập như một “công cụ đối đầu” của Mỹ ở châu Âu. “NATO tiếp tục thực hiện mục đích của mình, nhưng điều này không góp phần đảm bảo an ninh và ổn định trên lục địa này mà trái lại là một yếu tố gây bất ổn”.

NATO bất đồng về quỹ 100 tỷ hỗ trợ cho Ukraine. Đề xuất lập một quỹ 100 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong vòng 5 năm tới của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã vấp phải những hoài nghi và ý kiến trái chiều về mục đích và tính khả thi từ một số thành viên, nhất là Hungary, quốc gia được coi là có mối quan hệ “thân thiết” với Nga.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này chưa sẵn sàng đóng góp và cũng không ủng hộ việc thành lập Quỹ quân sự 100 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine. Theo ông, việc lập quỹ này sẽ khiến ngân sách quốc phòng của nước này tăng thêm 10 tỷ euro và Hungary không thể sử dùng tiền thuế của người dân phục vụ cho một quyết định có thể làm gia tăng nguy cơ chiến tranh.

Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský cho rằng cần xem xét tính thực tế cũng như chi tiết của đề xuất, trong khi ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares đặt câu hỏi Ukraine cần bao nhiêu tiền để bảo toàn lãnh thổ và NATO phải quyết định làm cách nào để đáp ứng.

Nga tấn công căn cứ 'lính đánh thuê nước ngoài' ở Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào một kho đạn dược và căn cứ tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở Vùng Kharkov của Ukraine.

Theo thông báo ngày 4/4 của Bộ Quốc phòng Nga, cả hai mục tiêu nói trên đều nằm gần thị trấn Merefa, cách Kharkiv khoảng 20 km về phía Tây Nam. "Các lực lượng hàng không tác chiến - chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh đã tham gia cuộc tấn công".

Nga dùng xe tăng T-72 chặn Ukraine phản công gần Avdiivka. Quân Nga đã dùng xe tăng T-72 phối hợp với máy bay không người lái (UAV) để ngăn chặn nỗ lực phản công của binh lính Kiev gần thị trấn Avdiivka ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Nhà chức trách Nga cho biết, UAV trinh sát Orlan-30 phát hiện quân Ukraine đang chuẩn bị phản kích và thông báo cho tổ lái xe tăng T-72. Chiếc xe thiết giáp hạng nặng ngay lập tức đã di chuyển vào vị trí thích hợp, khai hỏa nhằm hạ gục lực lượng đối phương. Các mục tiêu Ukraine đã nổ tung do trúng hỏa lực cực mạnh của xe tăng T-72.

Nga chính thức tổng công kích Chasov Yar, giành chiến thắng đầu tiên. Kênh Lord Bebo đưa tin, Nga đã bắt đầu chiến dịch đánh chiếm Chasov Yar ở mặt trận phía tây Bakhmut và có kết quả gần như ngay lập tức với một số thắng lợi. Theo đó, trong ngày 4/4, Sư đoàn Dù 98 của Nga đã tiến đến ngôi làng nhỏ New (Novoe), tiếp cận các ngôi nhà và đánh bại hoàn toàn một đơn vị cấp trung đoàn của Ukraine sau những đòn đột kích mãnh liệt.

Lực lượng Kiev đứng trước tình thế khó khăn, đang ra sức phản công, cố gắng lấy lại những gì đã mất nhưng không thành. Tuy nhiên, lực lượng Moscow không vội vã tiến vào thành phố, họ tiếp tục đánh thăm dò khả năng phòng thủ của đối phương.

Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Soledar. Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Vesele trên hướng Soledar và giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược. Lực lượng Kiev tháo chạy mà không hề chống cự.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-64-post1087262.vov