Diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ 2016 mới nhất ngày 8/11

Diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ 2016 mới nhất ngày 8/11: Cả nước Mỹ đang bị cười nhạo vì Donald Trump?; Clinton duy trì ưu thế một ngày trước bầu cử;…

Cả nước Mỹ đang bị cười nhạo vì Donald Trump?

Nữ ca sĩ Madonna cho rằng Donald Trump khiến cả thế giới cười nhạo nước Mỹ.

Trong một bản tóm tắt nhằm chỉ trích hàng loạt các sự kiện dẫn đến tình hình Mỹ hiện tại, siêu sao Madonna “nửa đùa nửa thật” rằng: "Cả thế giới đang cười nhạo chúng ta, ngay bây giờ".

Sau khi đưa ra lời kêu gọi cho những người trung lập (chưa xác định được sẽ bầu cho ứng viên nào) hãy bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton, ca sĩ nổi tiếng Madonna cảnh báo những người ủng hộ Donald Trump. Cô cho rằng ông Trump rất có tính giải trí, nhưng bầu cử không phải là chương trình truyền hình mà là đời sống thực tế, có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng.

Không giống như nhiều ý kiến khác từ Lena Dunham, Katy Perry và Beyonce, Madonna đã bày tỏ suy nghĩ bằng quan điểm khá ảm đạm. "Tất cả các chính trị gia đều nói dối", cô viết trên Instagram. "Tất cả, thậm chí cả những người chúng ta yêu quý nhất".

Clinton duy trì ưu thế một ngày trước bầu cử

Cựu ngoại trưởng liên tiếp dẫn trước đối thủ. Ảnh: AP

Bà Clinton dẫn trước ông Trump 4 điểm, với tỷ lệ 45-41, Reuters đưa kết quả khảo sát do CBS News công bố hôm 7/11.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 2/11 đến 6/11, với hơn 1.750 người trưởng thành tham gia. Sai số là cộng trừ ba điểm phần trăm.

Trước đó khảo sát của Washington Post/ ABC cho thấy cựu ngoại trưởng dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm. Thăm dò của Bloomberg Politics-Selzer & Co mang lại kết quả 3 điểm dẫn trước cho bà Clinton.

Tỷ lệ cá cược người đắc cử tổng thống Mỹ tăng kỷ lục

Mức đặt cược vào việc ai sẽ là tổng thống Mỹ ở mức cao hơn bất cứ sự kiện nào trong ba năm qua, gồm cả trận Superbowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ) vốn luôn thu hút khán giả nhiều nhất nước này, theo CBC News.

Một vài người may mắn sẽ nhận được tiền khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố hôm 8/11.

"Cuộc bầu cử này cho tới nay vẫn là điều khó đoán, nó có yếu tố giống phim Hollywood, tôi nghĩ nó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người tham gia British Columbia. Đây là một cách thú vị để tham gia bầu cử", Doug Chen, người phát ngôn công ty xổ số British Columbia Lotto cho biết.

Chen cho biết hiện có 3.700 người đặt cược với tổng mức tiền nửa triệu USD. Người chơi có thể đặt cược nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là cược xem ai sẽ là tổng thống Mỹ sau ông Obama.

"Với ông Donald Trump, người cược lớn nhất là 4.000 USD với tỷ lệ 20 ăn 31, nếu ứng viên đảng Cộng hòa thắng cử, người cược sẽ có 10.000 USD", Chen nói.

Hầu hết mọi người đều cược bà Hillary Clinton thắng cử, song mức cược cho ông Trump đã tăng lên sau khi FBI tuyên bố điều tra về việc bà Clinton dùng email tư làm việc công.

Trẻ em Mỹ thích bà Clinton làm tổng thống

905.928 trẻ em đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến Kids Pick tổ chức từ 28/10 đến 5/11 do kênh truyền hình vệ tinh Nickelodeon thực hiện, Vnexpress dẫn tin CNN cho biết.

Kết quả năm nay là 53% bầu chọn ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton làm tổng thống, 36% chọn ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và 11% chọn ứng viên đảng Tự do Gary Johnson.

Cuộc thăm dò vui này có truyền thống từ năm 1988, nhằm "tăng cường tiếng nói, ý kiến cũng như ý thức của trẻ em Mỹ về bầu cử tổng thống". Nickelodeon lưu ý mặc dù cuộc thăm dò này không chính thức, nhưng nó đã dự doán chính xác 6 trong số 7 cuộc bầu cử tổng thống gần nhất, bao gồm cả chiến thắng của Tổng thống Obama năm 2008 và 2012.

Nhiều người Trung Quốc thích Trump hơn Clinton

Donald Trump được ủng hộ nhờ quan điểm về phụ nữ và người nhập cư. Ảnh: New York Times.

Nhiều người Trung Quốc đang theo dõi sát cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với hàng loạt tranh luận về hai ứng cử viên, Sina ngày 7/11 đưa tin. Hillary Clinton, người đang chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua, bị người dân Trung Quốc đánh giá thấp hơn nhiều so với Donald Trump, Vnexpress dẫn tin tờ Global Times cho biết.

Truyền thông Trung Quốc đã sử dụng những từ ngữ như "cứng đầu", "bất lịch sự" khi nói về cuộc chạy đua tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm nhiệt huyết của người dân nước này với cuộc bầu cử.

Hãng truyền hình ABC của Australia và Al-Jazeera của Qatar đã thực hiện khảo sát ý kiến của người dân thành phố Bắc Kinh và Hàng Châu, Trung Quốc. Số đông người được hỏi đều tỏ ý ủng hộ Donald Trump đắc cử. Phần lớn trong số này thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu, có học vấn cao và thành đạt.

GIA BẢO (Tổng hợp)

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dien-bien-bau-cu-tong-thong-my-2016-moi-nhat-ngay-811-a169540.html