Điểm tin thế giới sáng 29/11: Iran mua Su-35 và Mi-28 của Nga, ba nước Baltic tẩy chay cuộc họp OSCE, Anh hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Hy Lạp

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 29/11.

Châu Á

BANGKOK POST. Nội các Thái Lan phê chuẩn đề xuất của Ủy ban Dịch vụ dân sự (OCSC) về việc tăng lương cho công chức, viên chức nhà nước lên 10% trong hai năm tới để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Thái Lan có khoảng 1,68 triệu công chức, viên chức nhà nước, trong đó có khoảng 427.000 giáo viên và nhân viên giáo dục, 421.000 công chức và 325.000 quân nhân. (Nguồn: Bangkok Post)

ANTARA. Indonesia chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử tổng thống kéo dài 75 ngày, đến ngày 10/2/2024, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 14/2/2024.

TEMPO. Indonesia đang chế tạo một tàu khu trục nhỏ mang tên Merah Putih tại căn cứ ở Surabaya, dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto cho biết.

YONHAP. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ đạo nội các xem xét nguy cơ xảy ra cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số công cộng trong bối cảnh hàng loạt sự cố mạng hành chính tuần qua.

KOREA TIMES. Đối thoại Hàn Quốc-Ấn Độ lần thứ 22 được tổ chức tại Seoul từ ngày 27-28/11 nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong giai đoạn mới.

DAWN. Quân đội Pakistan đăng cai cuộc tập trận chống khủng bố chung đa quốc gia kéo dài 2 tuần ở tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa, cùng với lực lượng đặc nhiệm từ Bahrain, Iraq và Kuwait.

IRNA. Iran hoàn tất thỏa thuận mua máy bay tiêm kích Su-35 và các máy bay trực thăng Mi-28, máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Mehdi Farahi cho biết.

TASNIM. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hoãn chuyến đi dự kiến tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/11 song không nêu rõ lý do.

REUTERS. Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea và Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William J. Burns gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tại thủ đô Doha, thảo luận về việc phát huy tiến bộ đạt được trong việc gia hạn lệnh ngừng bắn Israel-Hamas.

Châu Âu

YLE. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhấn mạnh đường biên giới của EU với bên ngoài giờ đây "không còn là vấn đề của Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha" mà còn là mối quan ngại đối với các nước Bắc Âu.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo (trái) và người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson tại thủ đô Helsinki ngày 27/11. (Nguồn: Lehtikuva)

YLE. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen công bố các quyết định mới nhằm đưa ra các hạn chế ở khu vực biên giới với Nga song không nói rõ đó là những loại hạn chế nào.

TASS. Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt ngân sách năm 2024 và giai đoạn 2025-2026, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự, khoảng 30% chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm 2024.

RIA NOVOSTI. Hải quân Nga đưa vào phiên chế tàu ngầm chạy bằng diesel-điện mang tên Mozhaysk cho Hạm đội Thái Bình Dương của nước này.

ANADOLU. Nga không có kế hoạch duy trì liên lạc với Washington trong các vấn đề về vũ khí hạt nhân cho đến cuối năm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố.

AFP. Các nhà ngoại giao hàng đầu của 3 nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania không tham dự cuộc họp của OSCE tại Skopje, Bắc Macedonia vì quyết định cho phép Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự.

DW. Trong năm tới, Đức sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quân sự 2% GDP mà NATO đặt ra, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu tại một cuộc họp của liên minh này tại Brussels, Bỉ.

BBC. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hủy cuộc gặp với người đồng cấp Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại London vì ông Mitsotakis vi phạm cam kết liên quan tới tranh chấp về quyền sở hữu tượng điêu khắc Parthenon.

TELECINO. Tây Ban Nha sẵn sàng ký thỏa thuận với Anh về quy chế hậu Brexit của vùng lãnh thổ Gibraltar trong ngày 29/11, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares tuyên bố trước khi gặp người đồng cấp Anh David Cameron ở Brussels (Bỉ).

REUTERS. Chính phủ mới của Ba Lan do Thủ tướng Mateusz Morawiecki đứng đầu tuyên thệ nhậm chức, trong đó hơn 50% số bộ trưởng là nữ.

AZE. Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc họp ba bên tại thủ đô Baku thảo luận về hợp tác quân sự trong năm 2024.

UNHCR. Tổng số người di cư vượt biển để đến Italy từ đầu năm đến nay đã vượt quá 150.000 người, cao nhất kể từ năm 2016, theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).

BLOOMBERG. Khoảng 12% số công ty tại Đức đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trong các lĩnh vực kế toán, kiểm soát và quản lý tài chính.

FRANCE24. Pháp phát hiện đợt bùng phát cúm gia cầm chủng độc lực cao tại một trang trại nuôi gà tây ở khu vực Tây Bắc, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm theo mùa đang lan rộng khắp châu Âu.

Châu Mỹ

REUTERS. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan.

CNN. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường công du châu Âu để tham dự Hội nghị ngoại trưởng NATO, diễn ra từ ngày 28-29/11 tại Brussels, Bỉ.

ECONOMIST. Một số thành viên Quốc hội Mỹ lo ngại rằng nếu gói viện trợ dành cho Ukraine không thể thống nhất trước Giáng sinh thì có thể bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024.

Châu Phi

MEDAFRICA. Tổng thống Angola Joao Lourenco ấn nút bắt đầu dự án khai thác mỏ kim cương lớn nhất của nước này, nằm ở tỉnh Lunda Sul, có thể khai thác được 628 triệu carat kim cương.

Mỏ Luele là mỏ kim cương trầm tích quặng kimberlite được phát hiện vào năm 2013. Hoạt động khai thác dự kiến sẽ kéo dài tới 60 năm. (Nguồn: ECP)

AFRICA NEWS. Hội nghị quốc tế về y tế công cộng ở châu Phi (CPHIA) lần 3 khai mạc tại thủ đô Lusaka, Zambia với lời kêu gọi tăng cường hợp tác và đầu tư để cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

DAILY NATION. Bộ Tài chính Kenya sẽ chào bán cổ phần trong 11 doanh nghiệp quốc doanh để gây quỹ cho kho bạc Chính phủ, vốn đang cạn kiệt khi nguồn thu từ thuế tiếp tục giảm xuống dưới mục tiêu.

REUTERS. Vụ cố gắng cướp một tàu thương mại ở Vịnh Aden vào ngày 26/11 dường như do cướp biển Somalia thực hiện, chứ không phải lực lượng Houthi ở Yemen, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.

CBC. Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ trích hành động ném bom xăng vào trung tâm cộng đồng Do Thái ở Montreál là "tàn ác và đáng căm ghét" trong bối cảnh căng thẳng bùng phát liên quan xung đột Israel-Hamas.

Châu Đại Dương

ABC. Australia sẽ cấm nhập khẩu vape (thiết bị hút thuốc lá điện tử) dùng một lần từ ngày 1/1/2024, nhằm giảm thiểu tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng trong giới trẻ ở nước này.

SBS. DP World Australia, một trong những nhà điều hành cảng biển lớn nhất của nước này, cho biết tin tặc đã xâm nhập nhiều tập tin chứa thông tin cá nhân chi tiết của các nhân viên.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-2911-iran-mua-su-35-va-mi-28-cua-nga-ba-nuoc-baltic-tay-chay-cuoc-hop-osce-anh-huy-cuoc-gap-thuong-dinh-voi-hy-lap-251804.html