Điểm tin 20/10: Bộ Xây dựng ủng hộ đồng bào miền Trung 1,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(Xây dựng) - Chiều 20/10, Bộ Xây dựng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dự và phát biểu tại lễ phát động. Bên cạnh đó là nhiều tin tức đáng chú ý có trên Báo điện tử Xây dựng cùng ngày: Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; Thị trường xi măng cuối năm: Có đạt đích 75 triệu tấn?; Giá nhà đạt mức kỷ lục ở New Zealand...

Bộ Xây dựng ủng hộ đồng bào miền Trung 1,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tại lễ phát động ủng hộ.

Chiều 20/10, Bộ Xây dựng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dự và phát biểu tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã quyên góp được 1,3 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trao trực tiếp cho một số tỉnh miền Trung, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động toàn ngành, ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương. Tính đến nay, số tiền ủng hộ từ các cấp Công đoàn trong ngành, đã lên 2,6 tỷ đồng.

Đợt mưa lũ vừa qua, đã làm 30 người chết và mất tích, 26 nhà bị sập; nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị ngập, hư hại. Thiệt hại ước tính hàng nghìn tỉ đồng.

Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Ngày 20/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định, Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, đến năm 2030. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị.

Quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, được chia thành 2 giai đoạn, với tổng diện tích tự nhiên giai đoạn I là 460ha, nằm trên địa phận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu đơn vị tư vấn, cần làm rõ hơn nữa quy hoạch hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hà tầng nước; đồng thời làm rõ vấn đề liên kết vùng nhằm khai thác tối đa lợi thế của các khu vực xung quanh; từ đó sớm hoàn thành đồ án để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt.

3 thiết kế nhà ga sân bay Long Thành được đánh giá cao

Hội đồng đánh giá xếp hạng, phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đã chọn ra các phương án thiết kế đạt yêu cầu,

Có 3 phương án thiết kế được đánh giá cao, là phương án mái nhà ga cách điệu hình lá cọ, hình hoa sen và nội thất tre.

Phương án hình hoa sen được tác giả lấy ý tưởng từ hình ảnh bông sen cách điệu, được đánh giá là phù hợp quy hoạch, do công ty Hàn Quốc thực hiện.

Bên cạnh đó, phương án nhà ga hình lá cọ, dừa nước cách điệu và phương án thiết kế nội thất bằng tre... cũng được Hội đồng đánh giá cao.

Các phương án được lựa chọn sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân, chuyên gia trên cả nước.

Thị trường xi măng cuối năm: Có đạt đích 75 triệu tấn?

Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, 9 tháng năm 2016, sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 55,25 triệu tấn; riêng lượng tiêu thụ nội địa tăng 7,7% so với cùng kỳ, đạt khoảng 43,55 triệu tấn.

Mặc dù XM tiêu thụ nội địa tăng, nhưng xuất khẩu giảm.

Đại diện một DN XM cho rằng, tiêu thụ XM hiện gặp rất nhiều khó khăn, lượng XM trong nước dư cung, cạnh tranh khốc liệt, toàn ngành phải rất nỗ lực mới tiêu thụ đạt được con số 75 triệu tấn đề ra.

Địa ốc cuối năm, bỏ tiền vào đâu sinh lợi tốt nhất?

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang ổn định, và sẽ tiếp tục ổn định cho tới hết năm 2016. Lượng cầu sẽ tiếp tục tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, với giá bán ổn định hoặc có thể tăng nhẹ.

Tuy nhiên, ở những phân khúc cụ thể có thể có những biến động nhất định. Phân khúc nhà giá rẻ và trung bình có thể khan hiếm, dẫn tới giá tăng, trong khi các phân khúc cao và đặc biệt cao cấp, giá chững lại. Bên cạnh đó, bất động sản du lịch sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về nguồn cung, và sẽ không dễ dàng tiêu thụ như thời gian qua.

Giá nhà đạt mức kỷ lục ở New Zealand

Theo báo cáo từ Viện nghiên cứu BĐS New Zealand, giá trị nhà ở nước này, đã đạt kỷ lục về giá trung bình quốc gia mới, là 515.000 USD và 400.000 USD.

Số lượng giao dịch toàn quốc giảm 2% so với tháng 8, và giảm 10% so với tháng 9 năm ngoái.

Trên khắp các thị trường New Zealand, tổng giá trị bán khu dân cư là 4,894 tỷ USD trong tháng, so với 5,182 tỷ USD trong tháng 9 năm ngoái.

Các số liệu cũng cho thấy, khu vực trung tâm Otago Lakes, đã ghi nhận mức tăng kỷ lục về giá bán nhà trung bình, so với tháng 9 năm ngoái.

Báo điện tử Xây dựng

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/diem-tin-2010-bo-xay-dung-ung-ho-dong-bao-mien-trung-13-ty-dong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu.html