Điểm sáng về an ninh trật tự ở phía Bắc Phú Yên

Xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu là điểm cực Bắc tỉnh Phú Yên, tiếp giáp với phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đến thời điểm này Xuân Hải có 3.045 hộ gia đình với 11.347 người dân, trong đó có hơn 70% sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản và thả nuôi tôm cá lồng bè, số còn lại là tiểu thương, sản xuất nông - lâm nghiệp.

Ngoài tuyến Quốc lộ 1D có 18km đi qua khu dân cư và uốn lượn trên lưng núi, Xuân Hải còn có bờ biển dài 12km cùng đầm Cù Mông và KCN Đông Bắc Sông Cầu thu hút 19 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

Công an xã Xuân Hải phối hợp Đồn Biên phòng Xuân Hòa tuần tra bảo vệ ANTT tuyến biển.

Thiếu tá Võ Xuân Duy, Trưởng Công an xã Xuân Hải cho biết, khi triển khai đề án đưa Công an chính quy về xã, đầu tháng 1/2020 anh cùng 5 đồng đội về địa bàn này và phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Nơi làm việc và sinh hoạt là cơ sở cũ của Trạm y tế xã đã xuống cấp, cán bộ, chiến sĩ đều ở xa, trong khi địa bàn Xuân Hải trải dài ven biển và mở rộng về phía núi, nhận thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm bảo vệ ANTT của nhiều người dân còn hạn chế; những năm trước đây, tình hình trật tự xã hội ở đây khá phức tạp, tình trạng tụ tập đánh bạc, rượu bia, đánh nhau, gây rối trật tự, trộm cắp tài sản, lừa đảo cùng với những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự thường phát sinh trong đời sống thường nhật. Bên cạnh đó, một số đối tượng hình sự, ma túy từ tỉnh Bình Định dạt vào Xuân Hải để né tránh các cuộc truy xét hoặc chuyển đổi địa bàn hoạt động, rủ rê lôi kéo một số thanh thiếu niên ở địa phương phạm pháp.

Khởi đầu nhiệm vụ, Công an xã Xuân Hải không chỉ tiếp cận từng thôn xóm, xác định đường ngang, ngõ tắt, tìm hiểu gia cảnh nhiều người; mà còn khẩn trương thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, nghi can vi phạm pháp luật; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng 5 ban bảo vệ thôn xóm, 21 tổ dân cư "tự phòng, tự bảo vệ", 6 đội dân phòng, 5 tổ hòa giải và 1 đội công tác xã hội tình nguyện, thu hút 161 người tham gia; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT.

Đại úy, Phó trưởng Công an xã Huỳnh Lý Quỳnh chia sẻ, xác định làm tốt công tác phòng ngừa sẽ kéo giảm phạm pháp hình sự (PPHS) và vi phạm pháp luật (VPPL) nên 3 năm qua Công an xã Xuân Hải thường xuyên chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng khu dân cư, trường học; kịp thời thông tin cho người dân về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; chủ động và phối hợp dân quân, dân phòng, ban bảo vệ thôn xóm tăng cường tổ chức tuần tra bảo vệ ANTT trên các tuyến giao thông - địa bàn trọng điểm; đồng thời chủ động tham mưu, phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể hòa giải ổn thỏa từ cơ sở 85-90% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, cảm hóa giáo dục hiệu quả 25 đối tượng lầm lỗi.

Từ những biện pháp nêu trên, trong 3 năm (2020-2022), Công an xã Xuân Hải đã kiềm chế, giảm thiểu dần số vụ PPHS và VPPL mỗi năm, không để xảy ra trọng án, không để hình thành băng nhóm tội phạm. Trong năm 2022 chỉ xảy ra 3 vụ PPHS và 11 vụ VPPL, so với hai năm trước đó 75-80%. Điển hình về đấu tranh phòng chống tội phạm trong năm đầu tiên là Công an xã Xuân Hải phối hợp Công an thị xã Sông Cầu vây bắt quả tang Phùng Thế Dũng (SN 1968, trú ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), mượn danh nhà báo lừa đảo người dân có nhu cầu làm "sổ đỏ" để nhận 60 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng đã xác định đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt 432 triệu đồng của 7 người dân ở xã Xuân Hải nên kết cục đối tượng này đã phải lãnh án 6 năm tù. Trong năm 2022, Công an xã Xuân Hải đã truy đuổi, vây bắt Đỗ Trường Quốc (SN 1995) và Nguyễn Ngọc Tấn Tú (SN 1993), cùng trú ở thôn Vĩnh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, là hai đối tượng bị truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng"; vận động Trần Phát Tài (SN 2002, trú ở thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) - một bị can "Mua bán trái phép chất ma túy" đang lẩn trốn ở tỉnh Long An trở về địa phương đầu thú…

Điều đáng ghi nhận là cùng với việc thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ổn định ANTT, trong 3 năm qua Công an xã Xuân Hải đảm nhận hỗ trợ thường xuyên mỗi năm 2,4 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thành Công, học sinh Trường tiểu học Xuân Hải; vận động nhiều nguồn để trao tặng 127 suất quà cho người già neo đơn, gia đình khó khăn và 3 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học có tổng trị giá trên 40 triệu đồng; mỗi năm hỗ trợ ngư dân địa phương cẩu kéo hàng chục thuyền máy, thuyền thúng rời khỏi tầm nguy hiểm của dông bão, triều cường…

Chính những nghĩa cử nhân văn đó đã giúp cho người dân thêm tin yêu cảm phục Công an xã Xuân Hải, tạo chuyển biến nhận thức trách nhiệm bảo vệ ANTT, nên mỗi năm cung cấp 30-50 nguồn tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt trong năm 2022 đã có 43 người dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 104 triệu đồng, phối hợp Công an xã Xuân Hải lắp đặt 10 camera an ninh công cộng, hỗ trợ hiệu quả công tác ANTT nên mô hình này đang được triển khai nhân rộng.

Trung tá Nguyễn Quang Luân, Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu cho biết, sau 3 năm đưa Công an chính quy về xã đã chuyển hóa Xuân Hải từ một địa bàn phức tạp ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Phú Yên đã thật sự bảo đảm ổn định về ANTT, 3 năm liền Công an xã Xuân Hải đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, trong đó có 2 năm được Bộ Công an tặng bằng khen; Thượng úy, Công an viên Huỳnh Thanh Hưng được Bộ Công an tặng bằng khen.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/diem-sang-ve-an-ninh-trat-tu-o-phia-bac-phu-yen--i683274/