Điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài ở Cẩm Khê

Nhiều năm nay, quán triệt và thực hiện các Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), xây dựng các mô hình: Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập và Công dân học tập; hoạt động KHKT ở huyện Cẩm Khê đã có nhiều chuyển biến tích cực, vừa thực hiện các hoạt động khuyến học truyền thống, vừa triển khai tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình học tập của người lớn.

Hội Khuyến học tỉnh cùng nhà tài trợ và lãnh đạo huyện Cẩm Khê trao tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2023, hầu hết các chủ thể đều đạt tiêu chuẩn học tập và học tập tiêu biểu ở mức cao. Cụ thể có 91,5% gia đình, 63,14% dòng họ, 96% khu dân cư, 100% xã thị trấn đạt danh hiệu đơn vị học tập; 81% đơn vị trực thuộc huyện là đơn vị học tập. 100% cán bộ công nhân viên chức đạt công dân học tập... Đây thực sự là mảng sáng trong bức tranh về văn hóa xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, xây dựng nông thôn mới ở huyện Cẩm Khê.

Với gần 210 hộ, trên 770 nhân khẩu, 6 dòng họ, khu Đình Thổ Khối, xã Minh Tân tập trung nhiều gia đình, dòng họ hiếu học. Ban chi ủy, Trưởng khu, chi hội khuyến học đã thống nhất ban hành nghị quyết, kế hoạch vận động xây dựng khu dân cư học tập; các gia đình, dòng họ, cá nhân đăng ký phấn đấu xây dựng mô hình học tập; lấy gia đình, dòng họ làm nòng cốt. Từng dòng họ lập quy ước khuyến học. Hội Khuyến học phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, Hội Cựu giáo chức nắm chắc tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình; giữ mối liên hệ chặt chẽ với con em quê hương đang làm việc, học tập, sinh sống ở xa quê.

Ngoài việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản của tỉnh, huyện về nhiệm vụ KHKT, xây dựng XHHT, khu thường xuyên lấy thành tích kết quả học và hiệu quả của việc học tập tốt của các gia đình, dòng họ, con em trong khu làm gương. Hàng năm, nhân dịp Tết Trung thu, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ngày khai giảng năm học mới... , khu tổ chức khen thưởng khuyến học cho các gia đình, dòng họ và các học sinh đạt thành tích cao. Các gia đình và con em ở xa quê luôn tích cực hưởng ứng, ủng hộ quỹ khuyến học của dòng họ, khu dân cư. Nhiều năm liền, khu Đình Thổ Khối được công nhận khu dân cư văn hóa tiêu biểu, cộng đồng học tập tiêu biểu của xã Minh Tân và huyện Cẩm Khê.

Xã Đồng Lương quê hương chiến khu cách mạng Vạn Thắng đã đạt chuẩn nông thôn mới, là một trong những địa phương có phong trào KHKT tiêu biểu của huyện Cẩm Khê. Đảng ủy, chính quyền xã ban hành nghị quyết về xây dựng khu dân cư thành cộng đồng học tập và xây dựng cộng đồng học tập cấp xã. Các gia đình, dòng họ, khu dân cư, nhà trường và đông đảo người lao động tự nguyện đăng ký xây dựng các mô hình học tập.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ việc học tập trong các nhà trường, Hội Khuyến học xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức các buổi, lớp tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách, pháp luật, nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cách làm ăn cho đoàn viên, hội viên. Các nhà trường đều hoàn thành mục tiêu xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong xã đã hình thành những cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP từ 3-4 sao. Năm 2023, 96,7% gia đình học tập, trong đó có 425 gia đình học tập tiêu biểu; 14/16 dòng họ đạt dòng họ học tập với 5 dòng học học tập tiêu biểu; 11/11 khu dân cư; 5/5 trường đạt cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu.

Dòng họ Chu là điển hình xây dựng dòng họ học tập của xã Đồng Lương và huyện Cẩm Khê. Ban khuyến học dòng họ xác định tuyên truyền, vận động học tập là một trọng tâm trong hoạt động họ; đề xuất toàn họ thông qua quy ước khuyến học, khuyến khích việc học tập con em và vận động người lớn học tập thường xuyên. Nhờ đó, con em trong họ đều hoàn thành “phổ cấp” trình độ THPT; các gia đình đều xây dựng “phương án” đầu tư cho việc học tập phù hợp với điều kiện thực tế. 100% các hộ trong họ đều đạt “Gia đình học tập”, trong họ có học vị Tiến sỹ, 9 Thạc sỹ, 57 Cử nhân, Kỹ sư; 43 nhà giáo, 25 người được tặng thưởng Huân, Huy chương của Nhà nước.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng trao tặng Quỹ Khuyến học, khuyến tài huyện Cẩm Khê 500 triệu đồng.

Người con quê hương Cẩm Khê, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là một “công dân học tập” tiêu biểu, thành đạt trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, quản trị, kinh doanh, tấm gương về sự học tập thành tài. Đối với quê hương xã Hùng Việt và huyện Cẩm Khê, ông luôn quan tâm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, giúp đỡ, ủng hộ cho hoạt động KHKT.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho quê hương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện dạy và học, xây phòng thư viện, nhà văn hóa khu dân cư và xây dựng quỹ khuyến học..., cùng hàng ngàn suất quà cho học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận những đóng góp quan trọng đó, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khuyến học khuyến tài.

Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nỗ lực của các cấp hội khuyến học cùng sự chung tay góp sức của đông đảo người dân, những tấm gương tiêu biểu trên đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực để công tác KHKT, xây dựng XHHT trên quê hương Cẩm Khê tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Phùng Hữu Nghị

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/diem-sang-trong-phong-trao-khuyen-hoc-khuyen-tai-o-cam-khe/204451.htm