Điểm sáng trong công tác dân vận ở vùng cao

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong', những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với điều kiện thực tế và mong muốn của người dân. Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuyến đường giao thông tại khu Nưa Thượng hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đến trường, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa tại địa phương.

Có mặt tại khu Nưa Thượng những ngày đầu năm 2024, dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê tông khang trang, sạch đẹp, nối liền các vùng lân cận với nhau, đồng chí Chủ tịch UBND xã Tân Lập Đinh Tiến Thanh cho biết: "Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động, đến nay, hàng trăm km đường mới đã được hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch, giúp việc giao thương hàng hóa, đi lại của người dân trở nên thuận tiện. Điều này cũng đã góp phần nâng tỉ lệ đường giao thông cứng hóa trên địa bàn đạt 85%".

Thông qua hỗ trợ kinh phí từ chương trình dân vận, anh Phùng Văn Hùng (áo trắng) ở xóm Mận, xã Tân Lập đã có được căn nhà mới để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Từ một xã miền núi còn nhiều khó khăn, Tân Lập đã nhanh chóng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với các loại cây, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng cũng tạo được nhiều chuyển biến, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, người dân đồng sức, đồng lòng đóng góp xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể thiết thực như: Hiến đất làm đường; tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa; mạnh dạn phát triển kinh tế, xây dựng môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp..., góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, năm 2023, xã Tân Lập đã hoàn thành xây mới 2 Nhà văn hóa ở khu Nưa Thượng và khu Mít 1; 6 nhà ở cho hộ nghèo cùng 5 tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã trên địa bàn với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng.

Đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Tân Lập đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Nhờ đó, góp phần tạo sức bật để địa phương hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 4,6%, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm từ 21,11% năm 2016 xuống còn 13,69% trong năm 2023; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Thông qua các mô hình xây dựng Nhà Văn hóa khu dân cư, nhà ở cho hộ nghèo đã xuất hiện nhiều tấm gương đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhà Văn hóa khu Nưa Thượng đang được hoàn thành theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Đinh Thị Miên - Trưởng khu Nưa Thượng, xã Tân Lập chia sẻ: "Ngay khi có chủ trương hỗ trợ kinh phí từ chương trình Dân vận để xây dựng Nhà Văn hóa khu, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động và được bà con hưởng ứng tích cực, đóng góp 380 triệu đồng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí 530 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của bà con. Từ nay, bà con đã có nơi để sinh hoạt chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn kết cộng đồng dân cư, góp phần tạo động lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Lập sẽ tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ Dân vận phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Quốc Đại

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/diem-sang-trong-cong-tac-dan-van-o-vung-cao/205092.htm