Điểm sáng ở một giáo họ

Là 1 trong 5 giáo họ thuộc Giáo xứ Ma Lâm, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Giáo họ Phương Lạc hiện có 174 hộ/794 khẩu. Ngành nghề chính của giáo dân là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và mua bán nhỏ.

Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Ma Lâm, Trưởng Ban vận động xây dựng mô hình “Giáo họ Phương Lạc An toàn - Đoàn kết - Văn hóa” Nguyễn Sơn Lâm cho biết, mô hình này được xây dựng vào tháng 5/2009 trên cơ sở nguyện vọng của giáo họ, bà con giáo dân và sự thống nhất của Đảng ủy, UBND thị trấn Ma Lâm. Mục đích hướng tới của mô hình là phát huy tình đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo trong giáo dân, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trong giáo họ và địa bàn dân cư. Thông qua hoạt động của mô hình, bằng nhiều hình thức vận động, tuyên truyền, giáo dục phù hợp, bà con giáo dân trong Giáo họ Phương Lạc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn thuần phong mỹ tục, vệ sinh môi trường; nêu cao tinh thần cảnh giác, tự giác thực hiện các nội dung “Tự quản, tự phòng”, thường xuyên nhắc nhở nhau bảo vệ, phòng chống trộm cắp, quản lý tài sản của gia đình. Nhờ vậy, trong những năm gần đây tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn khu phố 1, nơi giáo họ cư trú giảm rõ rệt, an ninh trật tự được giữ vững ổn định.

Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bà con giáo dân trong Giáo họ Phương Lạc có điều kiện tập trung vào sản xuất, phát triển ngành nghề dịch vụ, tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay, trong giáo họ chỉ còn 3 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,7%; không còn hộ sống trong cảnh nhà tạm, nhà dột. Cũng nhờ đó, giáo dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đóng góp đầy đủ các khoản huy động ở địa phương; từ năm 2009 đến nay giáo dân trong giáo họ đã hiến trên 1.410m2 đất để thi công công trình giao thông nội thị; góp hơn 370 triệu đồng để bê tông xi măng đường giao thông trên địa bàn dân cư...

Không chỉ vậy, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong giáo họ còn phát huy truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chính sách đoàn kết tôn giáo, nếp sống văn minh; các ngày lễ - hội tôn giáo diễn ra an toàn lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật; các thuần phong mỹ tục của dân tộc được giữ gìn; mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt; xây dựng gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung, hạnh phúc… góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa bàn dân cư ngày càng đi vào thực chất. Hàng năm, có từ 98% trở lên hộ giáo dân trong giáo họ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; riêng năm 2023 có đến 99,4% hộ đạt danh hiệu này… Đáng chú ý, từ khi thành lập mô hình “Giáo họ Phương Lạc An toàn - Đoàn kết - Văn hóa” đến nay, Giáo họ Phương Lạc đã có 6 lượt tập thể, 16 cá nhân và hộ gia đình được các cấp chính quyền khen thưởng. Đặc biệt, giáo họ được Bộ Công an tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong “Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” vào năm 2015. “Đến Giáo họ Phương Lạc hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự chuyển biến rõ nét từ cảnh quan, đến nếp ăn, nếp ở của đồng bào giáo dân nơi đây. Tất cả bà con giáo dân đều chung một suy nghĩ, chung một hành động, đó là đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cuộc sống trong môi trường lành mạnh, an toàn, sẻ chia, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn…” - ông Triệu Quang Phục - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Ma Lâm cho biết.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/diem-sang-o-mot-giao-ho-115599.html