Điểm sáng kinh tế tập thể

Các sản phẩm của hợp tác xã cùng với các sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại (ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19). Ảnh: MINH DUYÊN

Hơn 1 năm qua, mặc dù dịch COVID-19 gây áp lực lên sản xuất, kinh doanh, nhưng không vì thế mà các HTX ngưng trệ hoạt động. Các HTX nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện mọi kế hoạch theo đúng lộ trình.

Nông sản làng nghề vẫn xuất hiện

Điển hình là sản phẩm gạo chất lượng cao của HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phong (huyện Tây Hòa) và HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành (TX Đông Hòa). Sự ra đời của 2 sản phẩm thiết yếu này trong mùa dịch là một quá trình xây dựng chuỗi liên kết từ nhiều năm trước.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phong, ngoài mô hình trồng dâu nuôi tằm với kết quả sản phẩm rượu tằm có mặt trên thị trường thì đơn vị còn thành công khi xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất trên cây lúa. Từ nhiều năm trước, HTX đã làm mô hình sản xuất lúa giống cấp xác nhận và cánh đồng mẫu lúa chất lượng cao. Trong đó, 19ha trồng giống lúa PYI, MT10 nguyên chủng mang lại lợi nhuận từ 15-20 triệu đồng/ha và 120ha lúa chất lượng cao thu lãi từ 18-20 triệu đồng/ha. Đây chính là tiền đề để HTX cho ra đời sản phẩm gạo chất lượng cao Hòa Phong với mong muốn tăng hơn nữa thu nhập cho người trồng lúa. Hiện sản phẩm của HTX đã có mặt trên thị trường, ngoài chất lượng đạt tiêu chuẩn còn được đóng gói bao bì đẹp mắt. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên đơn vị mới chỉ giới thiệu sản phẩm qua fanpage của HTX.

Còn với HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành, gần 1 tháng sau khi sản phẩm gạo chất lượng cao Hòa Thành ra đời, đã thu hút sự quan tâm của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Ông Phạm Đức Hậu, Giám đốc HTX này cho biết: Có được sản phẩm như ngày hôm nay là cả một quá trình nhiều năm thử nghiệm với cây lúa truyền thống như lúa tím, lúa gạo đồng… và được sự hỗ trợ của địa phương, các cơ quan theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm làng nghề. Tuy sản phẩm mới chỉ chào hàng trên facebook nhưng đã có nhiều đơn đặt hàng. Những đơn trong tỉnh thì thành viên HTX trực tiếp đi giao, còn đơn ngoài tỉnh, HTX khuyên khách hàng cân nhắc vì còn liên quan tới giá vận chuyển. HTX sẽ từng bước hoàn thiện dịch vụ phục vụ để gạo Hòa Thành trở nên quen thuộc với khách hàng. Từ đây không chỉ tạo điều kiện giúp thành viên có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, mà còn tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Nhiều HTX mới được thành lập

Trong năm 2020, trên lĩnh vực nông nghiệp thành lập mới 16 HTX. Theo Chi cục PTNT (Sở NN-PTNT), trong 16 HTX đó có 3 HTX thuộc lĩnh vực trồng trọt, 5 HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp, 2 HTX lâm nghiệp, 1 HTX nông nghiệp và du lịch, 2 HTX nông nghiệp công nghệ cao, 1 HTX nông lâm thủy sản, 2 HTX nông nghiệp. Không chỉ đa dạng trên lĩnh vực hoạt động mà các HTX thành lập mới được phân bổ đều ở cả đồng bằng, miền núi và vùng biển.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chi cục trưởng Chi cục PTNT tỉnh, cho biết: Các HTX ra đời hướng tới thế mạnh của từng địa phương, vùng miền, sẽ tạo điều kiện cho phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn, hạn chế sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Đặc biệt, nhiều HTX đã phát triển du lịch trải nghiệm kèm dịch vụ song song với sản xuất nông nghiệp. Thực tế, các HTX này khi ra đời căn bản đã xây dựng được sản phẩm chủ lực, điển hình như HTX Rau củ quả hữu cơ Trusty Veg (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) với sản phẩm rau củ quả hữu cơ, HTX Nông nghiệp Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) là gạo chất lượng cao, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Hảo Sơn (xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa) với nấm và chim cút…

Những tháng đầu năm nay, toàn tỉnh cũng đã thành lập mới 8 HTX, gồm 5 HTX lĩnh vực nông nghiệp, 3 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp. Theo Liên minh HTX tỉnh, sự ra đời của các HTX giúp nâng tổng số đơn vị kinh tế tập thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 166 đơn vị với tổng vốn điều lệ gần 264 tỉ đồng, thu hút 117.130 thành viên, tạo việc làm cho 2.196 lao động. Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Trong điều kiện hiện nay, nếu các HTX nông nghiệp đã khó khăn thì các HTX phi nông nghiệp càng khó gấp bội lần. Vì vậy, sự xuất hiện của những HTX phi nông nghiệp trên lĩnh vực xây dựng, vận tải trong lúc này đã cho thấy, khó khăn do dịch bệnh chỉ là tạm thời. Mọi kế hoạch phát triển kinh tế tập thể theo giai đoạn, lộ trình vẫn tiến triển tốt. Liên minh HTX tỉnh và các sở, ban ngành liên quan vẫn đồng hành với các HTX trong duy trì và phát triển hoạt động.

MINH DUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/261826/diem-sang-kinh-te-tap-the.html