Điểm mặt "yếu huyệt" của các ứng viên trước giờ G

Các đội bóng đều có những khó khăn riêng trước khi bước vào EURO2012. Ngay cả những ứng viên như Tây Ban Nha hay Đức cũng không phải ngoại lệ. Vậy, tử huyệt của các đội bóng lớn nằm ở đâu?

Bùng nổ nạn cá độ mùa Euro
HLV Hodgson thích tuyển Anh... bị xem thường

Cận cảnh ĐT Đức đổ bộ xuống Ba Lan
CĐV đổ bộ, Ba Lan và Ukraine tắc nghẽn nơi biên giới
EURO 2012: Hà Lan “hành xác” nhiều nhất
Các đội bóng Việt sợ cầu thủ "làm độ" EURO 2012
Balotelli làm khó tuyển Ý trước EURO

Tây Ban Nha: Dấu hỏi hàng thủ

Mất David Villa là một tổn thất rất lớn cho ĐKVĐ Tây Ban Nha. Dù vậy, HLV Del Bosque vẫn còn những lựa chọn khác trên hàng công để lấp vào khoảng trống mà Villa bỏ lại.

Trong khi đó, hàng thủ của "La Seleccion" thực sự là vấn đề lớn, khi Carles Puyol không thể góp mặt. Từ nhiều năm qua, Puyol là gương mặt không thể thiếu của TBN tại các giải đấu lớn.

Hàng thủ TBN không được đánh giá cao

Không có Puyol, Del Bosque sẽ phải sử dụng cặp trung vệ Ramos - Pique. Hai cầu thủ này vốn có những khúc mắc với nhau khi khoác áo các CLB, nên sự kết hợp giữa họ trong màu áo ĐTQG là một dấu hỏi lớn. Ngoài ra, Ramos thường có xu hướng dâng cao, rất dễ bị đối phương khai thác phản công.

Những hậu vệ cánh mà Del Bosque mang theo đến Ukraina - Ba Lan cũng là một vấn đề. Jordi Alba và Juanfran quá thiếu kinh nghiệm quốc tế. Riêng Arbeloa không phải cầu thủ có thể mang lại niềm tin tuyệt đối.

Rõ ràng, hàng thủ thực sự là một vấn đề đối với nhà ĐKVĐ.

Đức: Hiệu ứng Bayern... thất trận

Tuyển Đức bước vào VCK với đội hình gồm nòng cốt là các cầu thủ Bayern Munich. Điều đó cũng có nghĩa, nỗi ám ảnh Champions League phần nào sẽ tác động đến các tuyển thủ Đức.

Phần lớn các cầu thủ Đức đang chịu ám ảnh Champions League

Người Đức vốn được xem là rất mạnh mẽ về tinh thần, nhưng vấn đề lần này có nhiều điểm khác biệt. Đức của Joachim Loew đã khác rất xa tính truyền thống, và dựa nhiều vào cảm hứng hơn là sự lì lợm.

Do vậy, để có thể gặt hái được thành công, điều trước hết HLV Loew cần phải giúp các cầu thủ Bayern vượt qua được nỗi đau mà Chelsea khiến họ phải chịu.

Chưa kể, tính vùng miền đang xuất hiện trong tuyển Đức. Các cầu thủ Bayern và Dortmund hiếm khi có tiếng nói chung. Trận giao hữu thua Thũy Sĩ 3-5 đã bộc lộ rõ vấn đề này, khi các cầu thủ Bayern và Dortmund mạnh ai nấy đá.

Hà Lan: Nỗi lo nơi hậu tuyến

Hà Lan đến ngày hội bóng đá châu Âu với hai Vua phá lưới van Persie và Huntelaar. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng da cam thì không có những nhân tố "xịn" như hàng công.

Hàng phòng ngự là điểm yếu của Hà Lan

Trung vệ tốt nhất của Hà Lan là Mathijsen hiện đang điều trị chấn thương gân kheo, và chưa rõ có kịp bình phục trận mở màn hay không. Do vậy, trước mắt Heitinga trở thành chỗ dựa lớn nhất, mà cầu thủ của Everton đã sa sút quá nhiều so với chính anh ở World Cup 2010.

Một trung vệ khác, Wilfred Bouma, thì đã 4 năm không chơi cho ĐTQG, kể từ sau EURO 2008. Ron Vlaar thì thiếu kinh nghiệm và chỉ là mợt phát hiện mới, dù anh đã 27 tuổi.

Việc HLV van Marwijk triệu tập cầu thủ đã qua đỉnh cao như Khalid Boulahrouz, hay gương mặt 18 tuổi Jetro Willems chưa đá trận nào tính đến trước quá trình chuẩn bị cho EURO, càng phản ánh rõ điểm yếu của Hà Lan.

Tuyển Anh: Nỗi ám ảnh chấn thương

Vấn đề lớn nhất mà tuyển Anh gặp phải trước thềm EURO 2012 là vấn nạn chấn thương. Hàng loạt nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa và hàng thủ lần lượt phải rời cuộc chơi sớm, khi mà ngày hội thậm chí còn chưa khởi tranh.

Chấn thương khiến Anh trở thành đội tuyển của những cầu thủ hạng trung

Hết Lampard chấn thương đến lượt Barry phải làm khán giả. Trung vệ Cahill cũng lỡ hẹn trong bối cảnh hàng phòng ngự "Tam sư" vốn không có những ngôi sao lớn nhất.

Trong bối cảnh virus chấn thương liên tục đưa các cầu thủ quan trọng vào viện, HLV Hodgson đã trao cơ hội cho những gương mặt của đội bóng cũ Liverpool - vốn trải qua mùa giải đầy thất vọng.

Điều này khiến Anh đến Ukraina - Ba Lan với bộ mặt nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Niềm tin mà người hâm mộ xứ sương mùa đặt vào đội bóng ngày một giảm, và liệu "Tam sư" của Hodgson có thể làm được điều gì, vào bán kết, tứ kết, hay dừng bước ngay từ vòng bảng?

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/vn/euro/14640/diem-mat--yeu-huyet--cua-cac-ung-vien-truoc-gio-g.html