'Điểm đen' mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường tại chợ đầu mối Đông Tảo

Đó là phản ánh bức xúc của người dân địa phương về chợ đầu mối Đông Tảo, khu chợ nằm dọc tuyến tỉnh lộ 382 thuộc địa bàn xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Người dân cũng cho biết, từ 5 năm trở lại đây, những bất ổn ở chợ Đông Tảo đã không ít lần được đề cập trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân và cũng được họ liên tục phản ánh tới chính quyền địa phương. Thế nhưng tình hình chẳng những không có gì biến chuyển, mà thậm chí lại càng ngày càng nan giải.

Tình trạng mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường gây búc xúc tại chợ Đông Tảo

Theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, tại khu vực chợ Đông Tảo, thường xuyên xảy ra tắc đường do tiểu thương lấn chiếm sát mặt đường để kinh doanh…Các xe ô tô chở hàng vô tư dừng đỗ ở những nơi đã có biển cấm như cổng trường học.

Nhiều người dân thậm chí còn lưu lại nhiều bức ảnh về các vụ tai nạn giao thông và cho biết: “Có những hôm tắc đường tới hơn cây số. Nhiều hôm phải mất hơn 1 tiếng mới thoát ra được . Gần chợ lại có cả trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2. Nên rất lo xảy ra TNGT mỗi khi đưa đón các cháu đi học.

Biển cấm đô xe tải bị vô hiệu hóa

Tình hình bát nháo diễn ra nhiều năm ngay sát Trụ sở UBND xã Đông Tảo

Người dân cũng phản ánh, từ hoạt động kinh doanh, buôn bán của tiểu thương chợ Đông Tảo, rác thải cùng các loại rau củ quả hư hỏng vứt bừa bãi ở khu vực đáng lý ra phải được giữ gìn sạch sẽ, tôn nghiêm.

Khu vực cổng nghĩa trang liệt sĩ xã Đông tảo cũng bị biến thành nơi họp chợ. Nghĩa trang lại thấp hơn mặt đường, nên cứ mưa to là nước mưa kèm rác thải ô nhiễm lại tràn xuống gây úng ngập toàn bộ nghĩa trang…
Không chỉ có vậy, sự minh bạch trong việc thu tiền vé chợ cũng là vấn đề được người dân phản ánh. Một người dân giấu tên cho biết từ bao năm nay, việc thu tiền vé chợ diễn cứ diễn ra công khai mà không có vé. Người dân xã Đông Tảo không phản đối việc thu phí vào chợ. Điều họ muốn biết là BQL chợ sử dụng số tiền thu được vào mục đích gì. Họ mong muốn số tiền đó sẽ được sử dụng để làm đường, tu sửa, nâng cấp chợ để dân đi lại cho đỡ khổ, bà con tiểu thương cũng buôn bán ổn định hơn.

Cổng nghĩa trang liệt sỹ xã Đông Tảo trở thành nơi họp chợ

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đông Tảo cho biết chính quyền địa phương đã ra quân xử lý, nhiều trường hợp sai phạm đã tự tháo dỡ các lều lán trái phép.

Về việc thu tiền lệ phí chợ không có vé, ông Chiến thừa nhận và cho rằng nhóm quản lý chợ tự hạch toán chi phí vào công tác quản lý, điện nước, vệ sinh môi trường và các khoản chi phí khác, đồng thời trích nộp vào ngân sách xã. Năm 2022, số tiền trích về ngân sách xã là 1,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Đông Tảo cho biết thêm: Hiện đã có văn bản chấp thuận cho chuyển đổi vị trí chợ cũ sang chợ mới. Theo kế hoạch chợ mới rộng hơn 2ha, sẽ được xây dựng cách chợ hiện tại 5-700 m. Trước mắt, huyện Khoái Châu đã giao cho xã Đông Tảo phải xây dựng xong kế hoạch giải tỏa hành lang giao thông khu vực chợ Đông Tảo trước ngày 15/2.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Anh Thế - Cao Kỳ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/moi-truong/diem-den-mat-an-ninh-trat-tu-an-toan-giao-thong-va-o-nhiem-moi-truong-tai-cho-dau-moi-dong-tao-i316616/