Điểm danh những bóng hồng đi qua cuộc đời vua bóng đá Pele

Vua bóng đá Pele được coi là tên tuổi vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới với ba lần vô địch World Cup. Ông có ba vợ với 5 người con chính thức...

Vua bóng đá Pele trong đám cưới với người vợ thứ hai Assíria Lemos Seixas năm 1994. (Nguồn: Sipa)

Pele kết hôn với người vợ đầu Rosemeri do Reis Cholbi năm 1966. Hai người có ba con là Kelly Cristiana (sinh 1967), Edson (còn gọi là Edinho - sinh 1970) và Jennifer (sinh 1978). Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình phát sóng trên Netflix năm ngoái, Pele nói người vợ đầu đều biết những cuộc tình "ngoài luồng" của ông.

Vua bóng đá nói ông kết hôn "khi quá trẻ". Pele thừa nhận: "Tôi có quá nhiều mối quan hệ, một vài trong số đó có kết quả là những đứa trẻ nhưng mãi sau này tôi mới biết chúng tồn tại".

Trước khi cưới vợ đầu, Pele và nữ nhân viên phục vụ phòng Anisia Machado qua lại năm 1963 và một năm sau có con gái chung Sandra Regina Machado. Nhưng trong nhiều năm, Pele chối bỏ người con này ngay cả khi có kết quả DNA chứng minh họ là cha con.

Sandra từng viết cuốn sách tựa đề Người con gái mà Nhà vua không muốn có. Năm 2006, Sandra - khi đó là Ủy viên hội đồng thành phố Santos - qua đời vì ung thư vú ở tuổi 42. Pele không tới đám tang của con gái, chỉ gửi vòng hoa viếng.

Pele bên vợ đầu Rosemeri và con gái khi con trai Edson chào đời. (Nguồn: AP)

Trong thời gian ở với vợ đầu, ông qua lại với nữ phóng viên Lenita Kurtz. Hai người đón con gái đầu Flavita năm 1968. Năm 1981, một năm trước khi ly dị Rosemeri, Vua bóng đá có quan hệ tình cảm với người đẹp truyền hình đồng hương Xuxa mới 17 tuổi. Cả hai chia tay năm 1986 và không có con.

Năm 1994, Pele tái hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai của Pele với ca sĩ hát thánh ca kiêm nhà tâm lý học Assíria Lemos Seixas. Hai người có cặp song sinh một trai, một gái Joshua và Celeste sinh năm 1996. Mối tình này kết thúc năm 2008 và hai người con của Pele kín tiếng hơn các anh chị cùng bố khác mẹ.

Trong số các con của Pele, cậu cả Edinho theo nghiệp cầu thủ giống bố, thi đấu ở vị trí thủ môn. Tuy nhiên, sự nghiệp của Edinho không có gì nổi bật. Cuộc sống con trai cả Pele tai tiếng khi từng ngồi tù hơn 10 năm vì buôn ma túy và rửa tiền.

Pele và người vợ thứ ba mang hai dòng máu Brazil và Nhật. (Nguồn: TV Jornal)

Pele và người vợ thứ ba Marcia Aoki - một thương gia mang hai dòng máu Nhật và Brazil - gặp nhau từ những năm 1980 ở một bữa tiệc tại New York. Khi đó, cả hai đều đã có gia đình. Họ gặp lại nhau năm 2008 trong một lần tình cờ đi chung thang máy và nhận ra cả hai sống trong cùng một tòa nhà. Pele và bà Marcia Aoki bắt đầu công khai qua lại năm 2010, 6 năm sau kết hôn. Vợ thứ ba kém Pele 25 tuổi. Bà Marcia Aoki cùng các con ở bên Pele trong thời gian ông nằm viện từ cuối tháng 11 tới lúc qua đời.

Hôm 29/12, Vua bóng đá Pele qua đời. Cố danh thủ Brazil được coi là tên tuổi vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới với ba lần vô địch World Cup. Ông cũng được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness với 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận đấu. Pele đứng đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Brazil (77 bàn cùng Neymar), và CLB Santos.

Theo trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Pele đã ghi tổng cộng 1.281 bàn thắng trong 1.363 trận.

Riêng ở Santos, Pele đã ghi 643 bàn trong 656 trận. Chuyển sang New York Cosmos, ông đá thêm 107 trận và ghi 64 bàn.

Pele đã ghi 77 bàn/92 trận đá cho đội tuyển Brazil. Cùng với Neymar, ông đang chia sẻ vị trí dẫn đầu trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng áo vàng xanh.

Xét về hiệu suất, Pele ấn tượng hơn Neymar vì chân sút của PSG cần đến 124 trận mới ghi được 77 bàn.

Tại đấu trường World Cup, Pele ghi được 12 bàn, trong đó có 6 bàn ở World Cup 1958. Bàn thắng cuối cùng Pele ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia là ở trận giao hữu Selecao hòa Áo 1-1 tại Sao Paulo năm 1971.

Trong 4 lần tham dự World Cup, Pele giành chức vô địch đến 3 lần ở các giải đấu năm 1958, 1962 và 1970. Riêng năm 1962, dấu ấn mà Pele để lại khá mờ nhạt so với Garrincha vì ông bị dính chấn thương ngay đầu giải đấu.

Trong suốt sự nghiệp, Pele không ra châu Âu thi đấu, ông chỉ chơi cho hai CLB là Santos và New York Cosmos. Nếu như ở Santos ông giành tới 21 danh hiệu lớn nhỏ thì con số này ở New York Cosmos chỉ là 2.

Pele lại chưa một lần vô địch Nam Mỹ. Ở thời Pele, không phải Brazil mà Uruguay và Argentina mới là những đội bóng thống trị Copa America.

Không có duyên với Copa America, Pele cũng chưa từng chơi ở đấu trường Olympic.

(theo Ngoisao/Yahoo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-danh-nhung-bong-hong-di-qua-cuoc-doi-vua-bong-da-pele-211687.html