Điểm bỏ phiếu duy nhất ở Mỹ mở cửa trong 1 phút, đa số chọn Hillary

Sáu cư dân làng Dixville Notch, bang New Hampshire, theo truyền thống lâu năm là những cử tri bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc tổng tuyển cử của Mỹ, đa số đã ủng hộ bà Hillary Clinton, theo kênh truyền hình USA Today.

Người dân Dixville Notch bỏ phiếu vào lúc 00 giờ 01' địa phương (12 giờ 01' theo giờ Hà Nội). Bốn lá phiếu dành cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Ông Donald Trump được hai phiếu. Truyền thống bầu cử vào lúc nửa đêm bắt đầu vào năm 1960, khi ngôi làng này được quyền tổ chức bầu cử vào giờ khác thường. Điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa lúc 00g00 và chỉ 1 phút sau đó là đóng cửa.

Trong khi đó, các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc thường mở cửa vào buổi sáng trong Ngày Bầu cử 8.11.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 58 năm 2016 này, khoảng 200 triệu cử tri của 50 bang, thủ đô Washington và các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ sẽ bầu chọn tổng thống, toàn bộ 345 ghế Hạ viện, 34 trong 100 ghế Thượng viện, cùng thống đốc các bang.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/diem-bo-phieu-duy-nhat-o-my-mo-cua-trong-1-phut-da-so-chon-hillary-721547.html