Điểm báo ngày 8/6/2017: Bội thu mùa vải sớm

Những tin chính: Tránh tình trạng 'bình mới rượu cũ'; Hạn chế đốt rơm rạ, cách nào hiệu quả?;...

Tờ Quân đội nhân dân: Tránh tình trạng “bình mới rượu cũ”

Những năm qua, tại Bắc Trung Bộ, một số hợp tác xã (HTX) kiểu mới đã giúp cho kinh tế hộ gia đình liên kết sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tìm được đầu ra ổn định cho nông sản. Tuy nhiên, các mô hình HTX kiểu mới phát triển còn chậm, quy mô vốn còn rất nhỏ nên kết quả đạt được còn hạn chế. Đặc biệt, nhiều chính sách tốt dành cho HTX kiểu mới chưa được áp dụng trong thực tế, đòi hỏi cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, hiệu quả hoạt động của mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới đang từng bước được khẳng định. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, nhiều HTX có tốc độ tăng trưởng chậm và chưa ổn định, quy mô manh mún, nhỏ lẻ, hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nghi Lâm cho biết: “Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả HTX kiểu mới là ý thức của một số người dân còn bảo thủ, tâm lý còn e ngại, định kiến, chưa hiểu rõ được bản chất của HTX kiểu mới, vẫn còn có tư tưởng “mạnh ai nấy làm”.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách ưu đãi để phát triển HTX nhiều nhưng thực ra chưa đến tận tay người dân. Thủ tục vay vốn ưu đãi ngân hàng còn phức tạp, các chính sách đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn kỹ năng, tham quan học tập kinh nghiệm các HTX điển hình còn thiếu và chưa đồng bộ”.

Tờ Đại đoàn kết: Bội thu mùa vải sớm

Đầu mùa, giá vải dao động từ 45.000-55.000 đồng/kg, còn hiện nay trên thị trường, giá mỗi kg vải sớm U Hồng được bán với giá từ 20.000-25.000đồng/kg, tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg so với năm ngoái khiến người dân trồng vải vô cùng phấn khởi.

Sản lượng vải sớm Thanh Hà năm nay rất cao, ước tính với 1.300ha vải sớm cho thu hoạch khoảng 18.000 tấn quả. Dự tính tổng thu nhập từ vải sớm đạt trên 700 tỷ đồng. Được giá, thu nhập tăng, có thể nói vụ vải năm nay đã xác lập “kỷ lục” về doanh thu.

Ngoài thị trường truyền thống thì lô vải đầu tiên cũng được chiếu xạ để xuất sang Australia. Theo ông Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I (Cục Bảo vệ thực vật) hiện nay, các doanh nghiệp Australia vẫn tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Australia.

Đây là thị trường rất tiềm năng, hiện Cục Bảo vệ Thực vật đang chuẩn bị rất nhiều hồ sơ và đàm phán, tiến tới đưa một số loại trái cây của khu vực thị trường miền bắc nói riêng và Việt Nam nói chung sang thị trường Australia.

Tờ Hà Nội mới: Hạn chế đốt rơm rạ, cách nào hiệu quả?

Những ngày này, nhiều cánh đồng vùng ngoại thành Hà Nội mù mịt khói do người dân đốt rơm rạ. Thực trạng đó không chỉ gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe nhiều người mà còn lãng phí nguồn tài nguyên. Làm gì để hạn chế tình trạng đốt rơm rạ, trả lại bầu không khí trong lành tại không ít địa phương đang là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng và cả người dân.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, các ngành liên quan cùng các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường; đồng thời, nghiên cứu và cung cấp các loại chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch…

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/diem-bao-ngay-8-6-2017-boi-thu-mua-vai-som-d45268.html