Điểm báo: Giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?

Vì sao đấu thầu vàng bị phớt lờ?; Giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?; Sự thật về 'năng lượng gốc trống đồng Việt Nam'; Ưu tiên xét tuyển trường THPT chuyên, năng khiếu: Chọn mặt gửi vàng?;...Là những tin tức nổi bật có trong điểm báo ngày 5/5.

VÌ SAO ĐẤU THẦU VÀNG BỊ PHỚT LỜ? (ĐẠI ĐOÀN KẾT)

Ngân hàng Nhà nước đã phải 3 lần ra thông báo hủy đấu thầu vàng miếng do số lượng doanh nghiệp tham gia đấu thầu quá ít ỏi. Lý do nào khiến vàng của NHNN muốn đem ra đấu thầu lại bị doanh nghiệp chê? Báo đại đoàn kết có bài viết bình luận về chủ đề này.

Bắt đầu từ ngày 22/4 đến ngày 3/5 NHNN chỉ mới đấu thầu vàng thành công được một lần, song cũng chỉ có 2 DN tham gia. Tại sao 4 lần gọi đấu thầu vàng, chỉ có rất ít DN tham gia? Theo Đại đoàn kết, Việc hủy đấu thầu vàng liên tiếp cho thấy doanh nghiệp không mặn mà với đấu thầu vàng. Mức giá tham chiếu để tính giá đặt cọc được NHNN đưa ra trong mỗi lần mời gọi thầu đều trên 80 triệu đồng/ lượng. Đây được đánh giá là mức giá không hề “dễ thở” khiến doanh nghiệp có thêm cớ để phớt lờ với đấu thầu vàng.

GIÁ VÉ MÁY BAY TĂNG CAO CÓ PHẢI DO THUẾ, PHÍ? (VOV)

Liên quan việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian vừa qua, có ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân đẩy giá vé máy bay tăng cao quá mức là do mức thu thuế, phí hiện nay không hề nhỏ. Báo điện tử VOV có bài phân tích về vấn đề này.

Theo thống kê, các hãng hàng không phải gánh trên 20 loại phí cả trực tiếp và gián tiếp. Trao đổi với báo chí về các nội dung liên quan đến thuế phí trong giá vé máy bay, Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, các khoản phí nêu trên là “giá dịch vụ” chuyên ngành hàng không. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, chỉ có 2 loại phí tính vào giá thành vé máy bay, còn lại là giá vé do hãng hàng không quyết định. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra công tác bán vé do giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, du lịch của người dân.

SỰ THẬT VỀ “NĂNG LƯỢNG GỐC TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM” (BÁO LAO ĐỘNG)

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện một số nhóm người thường xuyên chia sẻ cách tập luyện “Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam”, như một giải pháp chữa bệnh thần kỳ. Báo Lao động có bài viết “Sự thật về “Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam”.

Vô lý như vậy, thế nhưng, vẫn có tới hàng chục nghìn người đã tham gia vào những khóa học này. Báo Lao động đề cập, Theo Công an tỉnh Bắc Giang, “Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam” do Lê Văn Phúc, sinh năm 1956, ở huyện Thạch Nhơn, tỉnh Đồng Nai - hiện sinh sống tại Califonia (Mỹ) thành lập. Người tham gia sẽ phải đóng hàng nghìn USD để vào các “lớp học” này. Đến nay, năng lượng gốc chưa được kiểm chứng khoa học và chưa được cơ quan chức năng cho phép hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động của tổ chức này tiềm ẩn nhiều phức tạp. Do vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các hoạt động của “Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam”.

ƯU TIÊN XÉT TUYỂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN, NĂNG KHIẾU: CHỌN MẶT GỬI VÀNG? (GIÁO DỤC THỜI ĐẠI)

Hiện nhiều trường đại học ưu tiên xét tuyển học sinh đến từ các trường THPT chuyên, năng khiếu hoặc tốp đầu, theo tiêu chí lựa chọn riêng. Báo Giáo dục và thời đại đặt câu hỏi: Điều này liệu có đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên, khi xét kết quả học tập THPT vẫn là nỗi băn khoăn mỗi mùa tuyển sinh?

Theo Giáo dục và thời đại, các trường THPT chuyên, năng khiếu là một trong những yếu tố bảo đảm về chất lượng đầu vào. Nhà trường cũng thường xuyên đối sánh kết quả học tập, thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập ở trường đại học với thí sinh trúng tuyển phương thức này. Kết quả cho thấy, các em học tập tốt ở bậc đại học. Mỗi trường thành viên có những tiêu chí, quy định xét tuyển riêng. Phương thức này đảm bảo được sự công bằng trong tuyển sinh trên cả nước, bởi các trường ở khu vực khác nhau có những đặc thù riêng, cần thước đo riêng. Phương thức này cũng tạo thêm nhiều lựa chọn xét tuyển cho thí sinh.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/diem-bao-gia-ve-may-bay-tang-cao-co-phai-do-thue-phi-220863.htm