DIC Corp (DIG): Ghi nhận kết quả từ loạt dự án, lãi quý 4/2023 tăng gấp 25 lần

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã cổ phiếu DIG) cho biết lãi ròng quý 4/2023 đã tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2023 nhờ ghi nhận doanh thu từ loạt dự án.

Nhờ ghi nhận kết quả từ loạt dự án và các nỗ lực tiết giảm chi phí, lợi nhuận quý 4/2023 của DIC Corp đã tăng đột biến.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã cổ phiếu DIG – sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt gần 434 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp bất động sản này giảm 13%, còn hơn 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh đều giảm rõ rệt. Trong đó, chi phí tài chính giảm 58%; chi phí bán hàng giảm 37%; và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8% so với quý 4/2022.

Đồng thời, DIC Corp có lãi hơn 36 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng gấp gần 11 lần so với quý 4/2022.

Kết quả, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng trong quý 4/2023, cao gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ban lãnh đạo DIC Corp cho biết, doanh thu quý 4/2023 của công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản và mảng này đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 68% nhờ chuyển nhượng căn hộ tại các dự án Gateway Vũng Tàu và dự án CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Nam Vĩnh Yên; chuyển nhượng nhà xây thô tại dự án Đại Phước, dự án Hiệp Phước, và dự án Hậu Giang.

Lũy kế cả năm 2023, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu thuần hơn 1.027 tỷ đồng, giảm 46,17% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 18%, đạt 172,6 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, công ty này mới hoàn thành 25,6% mục tiêu doanh thu và 15,4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu DIG của DIC Crop từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của DIC Corp đạt 16.888 tỷ đồng, tăng 14,5% so với hồi đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh gần gấp 6 lần, đạt hơn 2.504 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 10,5%, đạt 6.551 tỷ đồng; trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chủ yếu tập trung tại Dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.956 tỷ đồng); Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.321 tỷ đồng); và Dự án khu dân cư P4 Hậu Giang (937 tỷ đồng). Đây đều là những dự án trọng điểm đang được DIC Corp tập trung triển khai thời gian qua.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của DIC Corp đã tăng 28,5%, đạt 8.935 tỷ đồng, chiếm 53% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn đã giảm 19%, xuống còn 3.111 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm dư nợ vay trái phiếu đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) và vay dài hạn từ cá nhân khác.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 29/1, thị giá cổ phiếu DIG đạt 26.700 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/dic-corp-dig-ghi-nhan-ket-qua-tu-loat-du-an-lai-quy-42023-tang-gap-25-lan-116541.htm