Địa phương 'đặt hàng' Bộ Ngoại giao

Bên lề Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, chia sẻ với phóng viên TG&VN, các địa phương mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác ngoại vụ trong tương lai.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Tuấn Việt)

* Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, các địa phương nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đã có bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt, công tác đối ngoại địa phương chuyển biến hết sức rõ rệt.

Đối với Quảng Trị, tỉnh đã có những đổi mới theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ở cấp địa phương. Cụ thể, về chính trị đối ngoại, tỉnh duy trì, mở rộng mối quan hệ với các đối tác truyền thống tại các tỉnh của Lào, Thái Lan, Cuba và Myanmar...

Đồng thời, mở rộng quan hệ theo chiều sâu với các tổ chức quốc tế, đối tác phi chính phủ có quan hệ truyền thống với tỉnh.

Về các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, Quảng Trị tập trung nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài triển khai tại tỉnh và triển khai các dự án phi chính phủ nước ngoài.

Quảng Trị cũng duy trì, mở rộng thu hút nguồn lực từ đội ngũ kiều bào về xây dựng, đóng góp quê hương.

Ông Hoàng Nam cho biết thêm, về thông tin đối ngoại, tỉnh đã tranh thủ các kênh thông tin báo chí trong và ngoài nước để quảng bá về một Quảng Trị năng động trong hội nhập và có khát vọng vươn lên.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quan tâm đến các địa phương nói chung và Quảng Trị nói riêng trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại. Đồng thời, tạo điều kiện để các địa phương kết nối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, từ đó, liên kết, xây dựng mối quan hệ với các địa phương có nét tương đồng, phát triển cùng có lợi.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Ngô Biên Cương nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Tuấn Anh)

* Giám đốc Sở Ngoại vụ Bắc Giang Ngô Biên Cương cho rằng, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 được tổ chức rất bài bản, khoa học. Hội nghị đã đánh giá được kết quả công tác ngoại vụ từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 đến nay.

Song song với đó, Hội nghị đã định hướng công tác ngoại vụ thời gian tới, giúp các địa phương có định hướng rõ trong công tác tham mưu, thực hiện công tác ngoại vụ đến năm 2025.

Ông Ngô Biên Cương chia sẻ, công tác đối ngoại của tỉnh Bắc Giang đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng vị thế và hình ảnh của một tỉnh năng động, sáng tạo. Công tác đối ngoại Đảng được tỉnh triển khai hiệu quả, có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Qua các kế hoạch, văn bản về công tác đối ngoại, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và từng bước thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của nước ngoài; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại do các bộ, ngành Trung ương tổ chức để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và kêu gọi hợp tác, đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Ngô Biên Cương nhấn mạnh: "Thông qua các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh tại các sự kiện trong và ngoài nước, hình ảnh, vị thế về một tỉnh Bắc Giang với nhiều tiềm năng phát triển, là điểm đến an toàn, thành công trong đầu tư kinh doanh đã được bạn bè quốc tế biết đến, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản; tăng thu hút nguồn lực và nguồn vốn nước ngoài".

Trong tương lai, Sở Ngoại vụ Bắc Giang mong muốn Bộ Ngoại giao, cụ thể là các Cục, vụ, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hướng dẫn Sở Ngoại vụ, hỗ trợ các địa phương kết nối với các đối tác nước ngoài trong xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến hợp tác quốc tế cấp địa phương ở cả trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 tại Hà Nội, ngày 18/12. (Ảnh: Anh Sơn)

Còn Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định Nguyễn Thái Bình thì khẳng định, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 đã thành công tốt đẹp và đưa ra những phương hướng cho tiết trong triển khai công tác đối ngoại địa phương.

Hội nghị là dịp để toàn ngành nhìn nhận, đánh giá lại kết quả của một năm nỗ lực, vượt khó và vươn lên của toàn ngành ngoại giao Việt Nam, đánh giá đúng những kết quả to lớn của ngành ngoại giao Việt Nam đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần tích cực vào sự ổn định và thịnh vượng chung của thế giới.

Thời gian qua, theo ông Nguyễn Thái Bình, công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định thực sự khởi sắc trên cơ sở triển khai đồng bộ cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. “Công tác đối ngoại đã thể hiện rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút, kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực; tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”, Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định nhấn mạnh.

Thời gian tới, tiếp thu kết quả từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, Bình Định sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong đó tập trung cụ thể hóa Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và các cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch của tỉnh ra nước ngoài.

Đồng thời, đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại, trong đó, chủ động trong phương thức truyền thông hiện đại, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin đối ngoại sử dụng nền tảng công nghệ truyền thông mới, các sản phẩm quảng bá văn hóa. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại. Tiếp tục nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng, các Đại sứ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao tăng cường mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn nữa trong phối hợp với cơ quan ngoại vụ địa phương để đẩy mạnh hoạt động giới thiệu quảng bá về các địa phương, trong đó có Bình Định, đến gần hơn với các đối tác quốc tế”.

Nhóm PV-TGVN

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dia-phuong-dat-hang-bo-ngoai-giao-255467.html