Đi vệ sinh bất cẩn, nam thanh niên bị phóng điện tử vong

Trong lúc đi vệ sinh gần trụ điện, nam thanh niên đã bị phóng điện vào chân dẫn đến bất tỉnh và tử vong.

Ngày 20/9, Đại tá Vũ Hòa Bình, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên bị điện giật tử vong trong lúc đang đi vệ sinh vào tối 19/9.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/9, anh Y R. (17 tuổi, ngụ xã Ea kao, TP.Buôn Ma Thuột) cùng một người bạn đi mua cà phê về uống. Khi gần đến thôn 1, xã Ea Kao, anh Y R. dừng xe và đi bộ vào lề đường, đến gần trụ điện chiếu sáng để tiểu tiện. Bất ngờ, anh Y R. bị phóng điện vào chân dẫn đến bất tỉnh.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Phát hiện anh Y R. gặp nạn, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nam thanh niên đã tử vong.

Theo ông Trương Văn Luyến, Trưởng Công an xã Ea Kao, nguyên nhân ban đầu được xác định, có thể, nơi anh Y R. tiểu tiện có bùn, ẩm ướt. Nạn nhân vô tình giẫm vào sợi dây cáp điện thoại nhiễm điện nên bị phóng điện tử vong.

Cũng theo ông Luyến, đại diện công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Quý, Giám đốc công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết: “Công an cũng đã mời đại diện Công ty này và các đơn vị điện lực, viễn thông đến hiện trường để cùng ghi nhận thông tin.

Nguyên nhân xảy ra sự việc có thể xác định, dây điện bên trong hộp đèn bị hở, nhiễm điện ra cột sắt và dây cáp điện thoại cũng bị nhiễm điện, dẫn điện xuống đất”.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/di-ve-sinh-bat-can-nam-thanh-nien-bi-phong-dien-tu-vong-a339697.html