Đi từng bến, đến từng tàu để kích hoạt định danh điện tử cho ngư dân

Với mục tiêu đưa chuyển đổi số đến gần với người dân hơn, Công an tỉnh Bạc Liêu có nhiều cách làm hiệu quả để người dân ngày càng tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đăng ký tài khoản định danh điện tử, nhất là những ngư dân sinh sống bằng nghề biển.

Bạc Liêu có chiều dài bờ biển gần 60km, ngư trường gần 40.000km2, trữ lượng hải sản đa dạng phong phú, hoạt động khai thác, đánh bắt diễn ra quanh năm… Đây là điều kiện thuận lợi, yếu tố quan trọng để Bạc Liêu phát triển kinh tế biển, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh. Việc triển khai chuyển đổi số, nền kinh tế số sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế biển phát triển. Vì vậy, Công an tại các xã, thị trấn ven biển trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tăng cường triển khai rộng rãi các DVCTT, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số đối với ngư dân bám biển.

Công an cơ sở ở Bạc Liêu đến tận nhà trao CCCD cho người dân và hướng dẫn kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải), một trong những cảng cá có tiềm năng lớn về khai thác thủy hải sản của khu vực ĐBSCL; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Bạc Liêu. Trong tiến trình phát triển kinh tế hiện nay, để người dân tiếp cận với chuyển đổi số, các DVCTT, Công an thị trấn Gành Hào tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ, bằng cách trực tiếp "Đi từng bến, đến từng tàu" để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp người dân tiếp cận kịp thời với những thông tin về chuyển đổi số, các DVCTT, nhất là cách đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Để người dân có thể sử dụng các DVCTT, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng DVCTT. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng nhiều hình thức sáng tạo…

Công an xã, thị trấn phối hợp với Ban Nhân dân các ấp tranh thủ thời điểm ngư dân vào bờ để trực tiếp đến từng nhà hướng dẫn. Thiếu tá Lê Văn Tèo, Phó trưởng Công an thị trấn Gành Hào cho biết: "Người dân ở đây có truyền thống lâu đời gắn bó với biển, quanh năm trên các con tàu đánh bắt hải sản, khó tiếp cận với chuyển đổi số và các DVCTT. Vì vậy, Công an thị trấn Gành Hào chủ động phối hợp với chủ tàu, doanh nghiệp thu mua hải sản nắm thời gian các ngư dân cập bến, bố trí cán bộ đến bến cảng hoặc xuống tận các ghe tàu để hướng dẫn họ đăng ký tài khoản định danh điện tử".

Là ngư dân sống bám biển với nghề đánh bắt hải sản, thường xuyên phải ra khơi hàng tháng, nay được lực lượng Công an đến tận tàu cá để tuyên truyền, ông Võ Văn Xia (ngụ thị trấn Gành Hào) phấn khởi nhận thấy sự cần thiết của việc giao dịch trên môi trường số, mọi thao tác thủ tục hành chính đều được thực hiện qua DVCTT, tạo sự thuận tiện cho những ngư dân như ông. Ông Xia nói: "Làm nghề biển nên tôi thường xuyên phải đi đánh bắt xa bờ, không có nhiều thời gian cập nhật thông tin và tiếp cận với công nghệ, nhưng khi tàu thuyền cập bến, các anh Công an thị trấn Gành Hào trực tiếp đến tuyên truyền, hướng dẫn cho tôi cài đặt ứng dụng VNeID và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đến nay, tôi đã sử dụng thành thạo, có thể hướng dẫn lại cho những ngư dân cùng đi trên tàu". Cùng suy nghĩ, ông Võ Văn Anh (ngụ Ấp 1, thị trấn Gành Hào) chia sẻ: "Đối với ngư dân chúng tôi thường xuyên qua lại tại các bến cảng, các Trạm kiểm soát Biên phòng nên phải mang theo các loại giấy tờ tùy thân để làm thủ tục. Nay được các anh Công an đến hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp các loại giấy tờ có liên quan, tôi thấy thuận tiện, dễ thực hiện".

Còn tại xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) một xã ven biển với hơn 2.560 hộ dân, đa số sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, số còn lại đi làm thuê tại các công ty, xí nghiệp, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số cho bà con vùng ven biển này, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, Công an xã Vĩnh Hậu đều "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử thông qua cài đặt và sử dụng phần mềm VNeID.

Đối với các trường hợp đã làm thủ tục cấp CCCD thành công, khi thẻ CCCD được gửi về địa phương, Công an xã Vĩnh Hậu cũng phân công cán bộ trực tiếp đến từng hộ dân để trao trả thẻ, đồng thời kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên tài khoản. "Khi tôi đi làm CCCD, tôi được các anh Công an xã hướng dẫn nhiệt tình, làm nhanh. Đến khi có CCCD, các anh ấy đến tận nhà trao cho tôi và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tôi rất hài lòng", anh Nguyễn Văn Quí (ngụ ấp 13, xã Vĩnh Hậu) vui vẻ cho biết.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Khải, Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, Công an xã tham mưu UBND xã bố trí máy tính kết nối Internet tại bộ phận một cửa để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; rà soát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến hoặc ứng dụng VNeID trên thiết bị điện tử.

Việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với ngư dân miền biển là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành nghề kinh tế biển theo hướng số hóa, tiến tới xây dựng một Chính phủ số, công dân số, nền KTXH số.

V.Đức - T.Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/di-tung-ben-den-tung-tau-de-kich-hoat-dinh-danh-dien-tu-cho-ngu-dan-i690394/