Đi tìm những người bạn lông xù đắt nhất thế giới

Nhiều loài vật nuôi có giá lên đến hàng nghìn USD do hiếm hoặc chúng là biểu tượng văn hóa của một quốc gia…

Những năm trở lại đây nhu cầu nuôi thú cưng đang càng ngày càng tăng cao. Theo đó, có hai loại động vật được ưa chuộng nhất trên thế giới là chó và mèo. Bởi chúng không chỉ đáng yêu mà còn rất gần gũi với con người.

Một số loại thú cưng có ngoại hình độc đáo hay trí tuệ thông minh sẽ có giá vô cùng đắt đỏ, thậm chí có những con lên đến hàng nghìn USD. Dưới đây, sẽ là một số loài vật nuôi đắt nhất trên thế giới.

Mèo Ashera

Ashera là loài mèo lai giữa mèo Serval châu Phi và mèo báo châu Á, chúng có thể có giá lên đến 125.000 USD. Loài động vật này đã được lai tạo bởi công ty công nghiệp chăn nuôi Lifestyle Pets và xuất hiện từ những năm 2000.

Đây là những chú mèo cực kỳ lớn, hầu hết có trọng lượng từ 12kg đến 14kg, với cơ thể to lớn và bộ lông đốm đen khiến chúng trông giống như báo con thu nhỏ. Asheras rất năng động và có thể phát triển chiều cao lên đến hơn 1m.

Mèo Savannah

Mèo Savannah là một giống mèo lai được tạo ra từ việc kết hợp giữa mèo nuôi và mèo Serval châu Phi. Chúng bắt đầu xuất hiện từ năm 1980 và là một trong những giống mèo lai phổ biến nhất trên thế giới.

Đặc điểm nổi bật của mèo Savannah bao gồm cơ thể mảnh mai với chân dài, tai lớn đứng thẳng và bộ lông vằn hoặc đốm đặc trưng. Loài động vật này thường có tính cách hoạt bát, trí thông minh cao và tình cảm với chủ nhân của mình.

Thú cưng này có nhu cầu vận động cao và cần được cung cấp môi trường sống phù hợp để thỏa mãn sự tò mò và hoạt bát của chúng. Tuy nhiên, việc nuôi mèo Savannah đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng chăm sóc đặc biệt.

Giống mèo Savannah thường có giá cao, từ 10.000 – 50.000 USD/1 con.

Mèo Khao Manee

Khao Manee là một giống mèo đặc biệt có nguồn gốc từ Thái Lan. Đặc điểm nổi bật của loài mèo này là bộ lông trắng tinh khiết và đôi mắt có màu xanh hoặc vàng, thậm chí là một mắt màu xanh và một mắt màu vàng (mắt "odd-eyed"). Tên gọi "Khao Manee" trong tiếng Thái có nghĩa là ngọc trắng, phản ánh sự quý phái và độc đáo của giống mèo này.

Loài động vật này có tính cách thân thiện, mạnh mẽ và thông minh. Chúng thường rất gắn bó với gia đình, thích thể hiện sự quan tâm và tình cảm đối với chủ nhân. Bên cạnh đó, chúng cũng rất hoạt bát và tò mò, thích thám hiểm môi trường xung quanh.

Do tính chất hiếm có và giá trị thẩm mỹ cao của mèo Khao Manee, giống này thường có giá 11.000 USD/1 con tại thị trường. Tuy nhiên, việc chăm sóc chúng không quá phức tạp, chỉ cần cung cấp chế độ dinh dưỡng cân đối và sự chăm sóc tốt từ gia đình.

Chó Bulldog Anh

Loài chó Bull có rất nhiều loại, chẳng hạn như chó Bull Pháp, Bull Mỹ… Nhưng loài Bull Anh là loài đắt nhất, giá cho một con là khoảng 3.800 USD.

Nguồn gốc của chúng xuất phát từ nước Anh vào thế kỷ 13. Sở hữu chiều cao từ 30 - 39cm, cân nặng khoảng 20kg, thân hình săn chắc nên trước đây, giống chó này được sử dụng làm chó chiến trong bộ môn đấu bò.

Xuất thân từ trò tiêu khiển bạo lực này nên đã khiến bản tính nó hung dữ. Tuy nhiên, cho đến nay chúng đã được huấn luyện để trở nên hiền lành hơn và trở thành biểu tượng quốc gia của nước Anh.

Ngoài ra, giống chó này có đặc điểm đầu ngắn, to và tai nhọn hơi cụp, da đầu chảy xệ, nhăn nheo, lông mày nhíu lại, mũi hếch và tai nhỏ. Một điều hài hước và cũng là nét đặc trưng của chúng đó là mõm ngắn, hàm dưới lồi lõm hai bên. Bộ lông thì có rất nhiều màu sắc, lông ngắn nhưng rất mịn và bóng.

Chó Cavapoo

Cavapoo là một giống chó lai, được tạo ra từ việc kết hợp giữa Cavalier King Charles Spaniel và Poodle. Giống chó này thường được biết đến bởi tính hiếu khách, thông minh và ít rụt rè. Giá cho 1 chú khoảng 3.740 USD.

Chúng thường có bộ lông mềm mại và đa dạng về màu sắc, thường được nuôi làm thú cưng trong gia đình do tâm hồn ngọt ngào luôn khao khát sự quan tâm, tình cảm của con người suốt cả ngày. Loài này có cân nặng khoảng 4,5kg – 9kg và sở hữu đôi chân ngắn 27cm – 35cm.

Chó Miniature Dachshund

Miniature Dachshund là một giống chó thuộc nhà Dachshund, còn được gọi là chó Teckel hay chó săn thỏ Đức. Đây là một loài có nguồn gốc từ Đức, được phát triển ban đầu để săn thỏ dưới lòng đất. Miniature Dachshund có cân nặng và chiều cao nhỏ hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Chúng có thân hình dài, chân ngắn và đôi tai dài. Loài này thường được nuôi làm thú cưng gia đình do tính cách dễ thương, dũng cảm và trung thành. Giá cho 1 con là 3.218 USD.

Tại Việt Nam, phần lớn, những thú cưng này phải nhập từ nước ngoài về. Chẳng hạn, giống mèo Savannah có giá khoảng 1 tỷ đồng khi về đến nước ta. Tuy nhiên, điều kiện nuôi Savannah không hề đơn giản nên chúng chưa được thịnh hành. Còn loài động vật có giá cao và ưu chuộng nhất tại Việt Nam là giống mèo Bengal có giá khoảng 300 triệu đồng/1 con, mèo Serval từ 300 - 500 triệu đồng/1 con.

Bảo Anh

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/di-tim-nhung-nguoi-ban-long-xu-dat-nhat-the-gioi-post550393.html