Di sản là thành tố cốt lõi tạo nên Thương hiệu du lịch Việt Nam

Du lịch di sản văn hóa được xác định là một dòng sản phẩm chủ đạo; di sản văn hóa là thành tố cốt lõi tạo nên thương hiệu du lịch Việt Nam.

Tối 1/12, Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, khai mạc “Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây là hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ thuộc Dự án 6, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Cồng chiêng có mặt trong nhiều hoạt động lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. (Nguồn: baodantoc.vn)

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Lê Phúc cho biết: "Du lịch di sản văn hóa được xác định là một dòng sản phẩm chủ đạocủa du lịch Việt Nam và là một thành tố cốt lõi tạo nên thương hiệu du lịch Việt Nam".

Trong ba năm 2019, 2020, 2022, Việt Nam đã vinh dự được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) trao tặng danh hiệu “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới. Điều đó cho thấy những giá trị nổi bật toàn cầu và sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh quảng bá giá trị độc đáo của di sản nhằm phát triển du lịch.

"Thông qua chương trình này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn các địa phương, điểm đến, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và cộng đồng sẽ tiếp tục chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, tăng cường thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm các giá trị quý giá của di sản văn hóa đất nước ta” - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.

Dàn chiêng Mường tại Nhà sàn Di sản, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam. (Nguồn: baodantoc.vn)

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa thông tin: Ban Tổ chức giới thiệu, trưng bày di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái. Đây là hai di sản đặc trưng, lâu đời, tiêu biểu, đại diện của đồng bào Tây Nguyên, dân tộc Thái ở Tây Bắc và một số địa phương khác. Để tổ chức chương trình này, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với nhiều chuyên gia, nghệ nhân về văn hóa, di sản, giáo dục, du lịch… nhằm truyền tải những giá trị nổi bật của hai loại hình di sản. Nhân dịp này, Trung tâm Thông tin du lịch xây dựng và cho ra mắt video clip quảng bá về hai di sản này với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với du khách.

Thông qua trưng bày, công chúng biết đến câu chuyện về hai di sản văn hóa đang được cộng đồng thực hành, bảo tồn, phát huy các giá trị qua tiếng nói của chính những nghệ nhân.

Ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp tới du khách: Hãy cùng “Lên Tây Bắc - Về Tây Nguyên, cùng cộng đồng đưa di sản đến với du lịch”. Mỗi du khách đến đây gặp gỡ các cộng đồng, trực tiếp giao lưu và nghe chia sẻ từ cộng đồng để thêm trân quý các di sản văn hóa, chung tay bảo vệ, phát huy giá trị di sản của dân tộc.

Trong chương trình còn gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, tour tuyến du lịch hấp dẫn đến với vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đại ngàn, giao lưu trải nghiệm ẩm thực đặc sắc…

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/di-san-la-thanh-to-cot-loi-tao-nen-thuong-hieu-du-lich-viet-nam-252247.html