Di Maria xứng danh ‘Quân cờ cơ động’

HLV Louis van Gaal đang cần bổ sung tài năng vào hệ thống 3-5-2 và Angel Di Maria là một chọn lựa tuyệt vời, vì anh có thể đáp ứng nhiều vai trò trong sơ đồ của Manchester United.

Di Maria rất cơ động trong tấn công

Hậu vệ cánh

Angel Di Maria là mẫu cầu thủ chạy cánh thuần túy, tương tự Arjen Robben trong thành phần Hà Lan của Van Gaal. Thế nhưng Van Gaal đang vận dụng 3-5-2, nên không có chỗ cho một cầu thủ chạy cánh trong đội hình chính. Vì vậy, tiền vệ cánh muốn đá chính cần chấp nhận lui về chơi như một hậu vệ biên, dù vị trí cao hơn hẳn bình thường.

Để hoàn thành vai trò này, yêu cầu cơ bản là sức bền cùng khả năng tấn công để kết hợp với hàng tiền đạo. Di Maria đảm bảo thể lực để đáp ứng cho vị trí này, vì anh thường lên xuống cánh trái như con thoi, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ phòng thủ. Trong vai trò này, Di Maria còn có lợi thế vì vị trí trung vệ thuộc về đồng hương của anh là tân binh Marcos Rojo.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Di Maria cũng có nghĩa là tân binh Luke Shaw phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Van Gaal có thể đẩy Di Maria sang phải, nhưng đây rõ ràng không phải ý tưởng hay, vì anh thuận chân trái.

Thiên thần "cơ động" của sơ đồ 3-5-2

Tiền đạo

Trong hệ thống 3-5-2,Van Gaal rất thích sử dụng nhiều cầu thủ tấn công, như hiện nay là Robin van Persie, Juan Mata và Wayne Rooney. Tuy nhiên, không có ai trong số này sở hữu phẩm chất được xem như ưu điểm lớn nhất của Di Maria: đó là tốc độ. Đây cũng chính là ưu thế của Robben, khi được sử dụng trên hàng công của Hà Lan tại World Cup 2014. Một khi được sử dụng hợp lý, tốc độ của những ngôi sao này sẽ là đòn đánh trực diện hiểm hóc vào thẳng hàng thủ đối phương.

Tại Brazil, Robben đã chứng tỏ điều đó khi đá cạnh Robin van Persie. Điều trùng hợp thú vị là tại Old Trafford, Di Maria cũng có cơ hội đá cặp với Van Persie để tạo ra hiệu quả tương tự Robben. Dĩ nhiên là cách bố trí này có thể sẽ đẩy Rooney ra băng ghế dự bị. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Rooney sẽ được tận dụng ở tuyến giữa, vì dạo gần đây, anh cho thấy có khả năng chuyền bóng rất tốt và sáng tạo.

“Số 10”

Một vị trí khác phù hợp với Di Maria là chơi như một “số 10”. Đây vốn là vị trí của Juan Mata với nhiệm vụ hỗ trợ cho tiền đạo. Trong lúc ngôi sao người Tây Ban Nha chủ yếu khoét vào hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền chọc khe, tốc độ của Di Maria có thể tạo ra phương án mới để vượt qua các hậu vệ đối phương.

Song song đó, sự hiện diện của Di Maria vẫn khiến đối phương phải lo lắng về những đường chọc khe, vì ở mùa qua, không có cầu thủ nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có số pha kiến tạo nhiều bằng anh. Tuy nhiên, vai trò này phần nào cũng hạn chế khả năng tấn công của Di Maria, vì yêu cầu anh hỗ trợ hai tiền vệ trung tâm và tận dụng sức mạnh để tranh quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Tiền vệ trung tâm

Nhắc tới các vai trò của Di Maria thì không thể bỏ qua vị trí tiền vệ trung tâm chếch về bên cánh trái. Đây là vị trí mà HLV Carlo Ancelotti yêu cầu Di Maria chơi ở mùa trước, khi ông không thể kiếm được suất đá chính thức cho anh ở hai cánh trước Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Thế nhưng, vai trò của tiền vệ trung tâm trong 4-3-3 rõ ràng là không giống với trong 3-5-2.

Với những phẩm chất của tiền vệ hàng đầu thế giới, Di Maria thừa sức chiếm một trong hai vị trí ở trung tâm của M.U, và vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ dành cho Ander Herrera. Đây sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời, vì thể hiện ban đầu của Herrera cho thấy anh có khả năng hỗ trợ phòng ngự khá tốt và chuyền bóng chính xác, nhưng khả năng sáng tạo và điều tiết nhịp độ thi đấu chưa đủ. Di Maria có thể bù đắp cho những khiếm khuyết này.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/di-maria-xung-danh-quan-co-co-dong-c9a219970.html