Di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra Hà Nội

Ngày 20/8, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết, cơ quan này đã di lý Đào Tấn Cường - nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng -– ông Huỳnh Đức Thơ ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với NNVN, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự C45 cho biết: Trước mắt C45 di lý nghi can Đào Tấn Cường ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, còn nội dung tin nhắn Đào Tấn Cường đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ như thế nào chưa thể cung cấp cho báo chí do đang trong quá trình điều tra.

Như NNVN đã thông tin, tối 18/8, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường (trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi đe dọa giết người. Theo thông tin ban đầu mà C45 cung cấp, nghi can Đào Tấn Cường đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, nghi can Đào Tấn Cường là anh trai của Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng - ông Đào Tấn Bằng. Thời điểm bị bắt, nghi can là phó Giám đốc Cty Cổ phần nhiên liệu Petrolimex Chi nhánh Đà Nẵng.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định cá nhân ông có biết Cường qua ông Đào Tấn Bằng nhưng không có quan hệ gì với nghi can Cường và “mọi việc sẽ chờ cơ quan công an làm rõ”.

HOÀNG ANH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/di-ly-nghi-can-nhan-tin-de-doa-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-ra-ha-noi-post200715.html