Di dời và đốn hạ 75 cây xanh để thi công nhà ga Metro

Tổng cộng 75 cây xanh trên đường Lê Lợi và một phần công viên 23.9 sẽ được di dời, đốn hạ để phục vụ thi công đoạn đi ngầm và nhà ga Bến Thành – thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Từ ngày 10.10, nhân viên Công ty Công viên cây xanh đã tiến hành bứng dưỡng và đốn hạ 75 cây xanh để phục vụ thi công đoạn đi ngầm và nhà ga Bến Thành.

Tổng cộng 75 cây xanh trên đường Lê Lợi và một phần công viên 23.9 sẽ được di dời, đốn hạ để phục vụ thi công đoạn đi ngầm và nhà ga Bến Thành – thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Từ ngày 10.10, nhân viên Công ty Công viên cây xanh đã tiến hành bứng dưỡng và đốn hạ 75 cây xanh để phục vụ thi công đoạn đi ngầm và nhà ga Bến Thành.

Tại khu vực Công viên 23/9 và đường Phạm Ngũ Lão có 51 cây, trong đó đốn hạ 24 cây, bứng dưỡng 27 cây. Việc đốn hạ và bứng dưỡng số cây xanh này sẽ hoàn thành trong tháng 10.

Khu vực đường Lê Lợi và đường Hàm Nghi có 24 cây, đốn hạ 12 cây, bứng dưỡng 12 cây. Số cây xanh khu vực này sẽ tiến hành bứng dưỡng và đốn hạ sau tết âm lịch 2017.

Toàn bộ cây xanh bị đốn hạ đều nằm trong tiêu chí về cây xanh như cây bị sâu, mục, cong nghiêng ,…

Số cây bứng gốc sẽ được vận chuyển tới công viên Gia Định (quận Gò Vấp) để nuôi dưỡng.

Chủ đầu tư đã lập hội đồng phản biện, với sự tham gia của các nhà khoa học trong vấn đề bứng dưỡng và đốn hạ số cây xanh này.

Theo ông Dương Hữu Hòa - Giám đốc tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên, sau khi công trình hoàn thành vào năm 2020, mảng xanh sẽ được tái lập theo hiên trạng hoặc theo quy hoạch 930ha của TP.

Một số người tiếc nuối nhìn những cây xanh bị di dời.

Các chậu cây cảnh ở công viên 23.9 cũng bắt đầu được chuyển đi nơi khác.

Di dời các chậu cây cảnh ở công viên 23.9.

Theo Ban quản lý dự án tuyến metro số 1, trước khi triển khai phương án xây dựng nhà ga ngầm, các ngành các cấp đã bàn tính kỹ nhằm hạn chế mức thấp nhất cây xanh phải đốn hạ.

Công trình xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành (quận 1) nằm ở vị trí phía trước chợ Bến Thành (khu vực vòng xoay Quách Thị Trang) và nối dài đến Công viên 23/9, được xây dựng ở độ sâu khoảng 40 m dưới lòng đất.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có tổng số vốn đầu tư hơn 2,4 tỷ USD dài gần 20 km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Trong đó có đoạn đi ngầm từ chợ Bến Thành đến Ba Son dài khoảng 2,6 km với 3 nhà ga ngầm gồm: Bến Thành, Nhà hát thành phố và Ba Son. Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2020.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/di-doi-va-don-ha-75-cay-xanh-de-thi-cong-nha-ga-metro-600594.bld