Đi bẫy chim, một người đàn ông bị điện giật tử vong

Trong lúc dùng cây sắt mang theo để treo lồng bẫy chim lên cây cao, vô tình ông Dũng để cây vướng vào dây điện hạ thế gần đó khiến ông bị điện giật tử vong.

Sáng 29/5, tin từ Công an xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Ông Nguyễn Dũng (SN 1972, trú thôn La Vân, xã Phổ Thạnh) tử vong khi đi bẫy chim.

Trước đó, vào sáng 28.5, ông Dũng xách lồng chim và mang theo cây sắt dài hơn 4m (dùng để treo lồng chim lên cành cây cao) đến thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh để bẫy chim, báo Lao động đưa tin.

Đi bẫy chim, một người đàn ông bị điện giật tử vong. Ảnh minh họa

Trong lúc dùng cây sắt mang theo để treo lồng bẫy chim lên cây cao, vô tình ông Dũng để cây vướn vào dây điện hạ thế gần đó. Vụ việc khiến ông Dũng bị điện giật đến chết, do nơi bẫy chim ít người qua lại nên nên không có ai phát hiện để giúp đỡ nạn nhân.

Đến 15h chiều cùng ngày gia đình chờ mãi không thấy ông Dũng trở về nên tóa hỏa đi tìm. Sau một hồi lâu tìm kiếm thì có người phát hiện thi thể của ông nằm dưới đường dây điện hạ thế gần nơi ông đặt lồng bẫy chim, theo tin tức trên báo Người đưa tin.

Ngay sau đó người dân xung quanh đã trình báo cho cơ quan chức năng đến để làm việc. Nhận được tin báo từi người dân, lực lượng Công an huyện Mộ Đức đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin từ nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Người đưa tin, Lao động)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/di-bay-chim-mot-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-tu-vong-d100339.html