Derby Nam Mỹ: Người đỉnh cao, kẻ vực sâu!

Thứ Sáu này (11/11), mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá đều hướng về Sân vận động Mineirao tại Thành phố Belo Horizonte, để chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai kình địch Brazil và Argentina, trong khuôn khổ VL Worl Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Một trận đấu, hai vị thế khá ngược nhau, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Người ở đỉnh cao

Sau khi ĐT Brazil bị loại tại Copa America 2010, cùng với những kết quả bết bát tại VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, HLV Dunga đã phải ra đi để nhường chỗ cho Tite. Sự thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu quả ngay tức thì, khi ĐT Vàng – Xanh đã thắng liền 4 trận tại VL Worl Cup, giúp Neymar và các đồng đội vươn lên vị trí đầu tiên trên BXH sau 10 lượt đấu.

ĐT Brazil. Ảnh Internet

Những con số thống kê không hề biết nói dối, trong 12 điểm tuyệt đối thầy trò Titte giành được, họ đã nã vào lưới các đối thủ tới 12 lần (hiệu suất 3 bàn/ trận) và nhận đúng 1 bàn thua. Điều đó chứng tỏ, từ hàng thủ lẫn hàng công đều đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, mà trên hết là nhờ tài năng của tân HLV Tite.

Không còn mang bộ mặt xù xì như dưới thời Scolari và Dunga, đội bóng áo vàng – xanh bây giờ là sự kết hợp giữa những gương mặt trẻ, tài năng (Jesus, Coutinho...) với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm (Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda...); giữa những nghệ sỹ thực thụ (Neymar, Coutinho...) với những công nhân thuần túy (Fernaldinho, Augusto..). Chính nhờ sự kết hợp này, giúp Brazil vừa thể hiện được lối chơi hoa mỹ, mà vẫn đảm bảo được sự chắc chắn của mình.

Quan sát, đội tuyển xứ Samba trong những trận đấu vừa qua, có sự tương đồng rất lớn với tập thể đã lên ngôi vô địch tại World Cup 2002.

Chiếc HCV Olympic Brazil đã giành được tại Thế vận hội Rio vừa rồi, bóng đá xứ sở Samba đã hoàn thành bộ sưu tập đầy đủ những danh hiệu cao quý nhất (World Cup, Copa America, FIFA Confederadion, HCV Olympic), sánh ngang với Argentina và Pháp. Đây được xem là một cú hích rất lớn đối với Neymar và các đồng đội.

Sau những chuệch choạc, khủng hoảng suốt những năm qua, Brazil bây giờ đang ở phong độ rất cao, tiệm cận với sức mạnh của Brazil giai đoạn 1994 – 2002. Đánh bại được họ thời điểm này là một điều vô cùng khó khăn với mọi đội bóng.

Kẻ ở vực sâu

ĐT Argentina đang đứng tận thứ 6 trên bảng xếp hạng (vị trí không được dự cả trận play – off). Đây là một sự thất vọng, chính xác hơn là một sự sỉ nhục cho đội tuyển đã từng 2 lần vô địch World Cup và 14 lần lên đỉnh Copa America. Không những vậy, trong thành phần đội bóng xứ sở Tango là hàng loạt những ngôi sao hàng đầu thế giới như: Messi. Aguero, Higuain, Di Maria..., mà bất kỳ đội bóng nào trên thế giới cũng phải thèm khát.

Vậy nhưng, những gì mà các “ông sao” này làm được thật đáng phải hổ thẹn. Trong 3 trận gần đây, các học trò HLV Bauza chỉ thu về đúng 2 điểm. Họ lần lượt bị Venezuela và Peru cầm chân trên sân khách, trước khi nhận trái đắng bởi Paraguay ngay trên sân Alberto Kempes với tỉ số 0 – 1. Cho đến lúc này, sau 10 vòng đấu ĐT Argentina mới chỉ có 16 điểm, kém 2 đội dẫn đầu là Uruguay, Brazil với số điểm tương ứng là 4 và 5 điểm.

Quan sát đội tuyển áo sọc xanh – trắng thi đấu trong những trận gần đây, đều có thể nhận ra sự yếu kém trải đều trên mọi vị trí. Từ hàng thủ đến hàng công, từ băng ghế chỉ đạo tới trên mặt sân... đâu đâu cũng phơi bày sự kém cỏi. Trước những đối thủ thuộc dạng trung bình yếu như Peru, Venezuela, Paraguay, thủ môn Romero cũng phải 5 lần vào lưới nhặt bóng. Trong khi đó, hàng công với những chân sút khủng cũng chỉ ghi được đúng 4 bàn thắng mà thôi. Với phong độ hiện tại, nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh, Argentina sẽ vắng mặt tại World Cup 2018 (?)

Sự trở lại của Messi

Chuỗi 3 trận không thắng vừa qua của ĐT Argentina, một phần nguyên nhân đến từ sự vắng mặt của siêu sao Messi. Không chỉ ở Barcelona người ta mới nhắc tới cụm từ “Messi dependencia” (hội chứng phụ thuộc Messi), mà tại quê hương của anh, cụm từ này còn được nhắc nhiều hơn nữa.

Messi trong màu áo Argentina. Ảnh Internet.

Chỉ tính trong 3 HLV gần đây nhất của Argentina, thì cả Sabella, Martino, Bauza đều xây dựng lối chơi của đội nhà xung quanh cầu thủ sinh năm 1987. Vì thế, việc Messi vắng mặt đã khiến những cầu thủ còn lại của Argentina cũng chẳng biết làm gì, vì họ đã quá quen với sự phụ thuộc vào tiền đạo Barcelona.

Trở về quê nhà lần này, Messi mang theo phong độ vô cùng ấn tượng từ CLB. Trong 5 trận gần nhất khoác áo đội chủ sân Camp Nou, cầu thủ 29 tuổi đã ghi tới 7 bàn thắng. Có lẽ, không đội bóng nào khác ngoài Brazil là thuốc thử “đủ liều” với phong độ Messi thời điểm này.

Nếu, anh giúp đội nhà vượt qua đội tuyển xứ Samba, thì những ác cảm mà một số cổ động viên Argentina dành cho anh thời gian qua sẽ giảm đi trông thấy. Vì thế, chiến thắng trước kình địch Brazil không chỉ giúp Argentina tạm thời thoát hiểm, mà còn giúp Messi trở thành một anh hùng đích thực trên chính quê hương của mình.

Màn so tài vào ngày 11/ 11 sắp tới, chắc chắn sẽ hấp dẫn như tất cả những cuộc đối đầu trước đây giữa hai cường quốc bóng đá. Liệu, Brazil có thể trình diễn đúng vị thế “đỉnh cao” đang có, hay Argentina sẽ chứng tỏ được họ đủ khả năng thoát khỏi “vực sâu”? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút trên sân Mireinao!

Lê Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/derby-nam-my-nguoi-dinh-cao-ke-vuc-sau-2753071/