Đến năm 2030 Đồng Nai có những thành phố nào?

Đơn vị tư vấn đưa ra kịch bản tăng trưởng dân số toàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 là 2,3%/năm, như vậy đến năm 2030 dân số Đồng Nai đạt 4 triệu người.

Ngày 19/9, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và liên danh đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục đích nhằm nghe báo cáo về các chuyên đề như phương án dân số, phương án phát triển đô thị và nông thôn, phương án phân bổ đất đai.

Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I của tỉnh Đồng Nai và đang ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, về phương án dân số, đơn vị tư vấn đưa ra kịch bản tăng trưởng dân số toàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 là 2,3%/năm. Đến năm 2030, dân số toàn tỉnh Đồng Nai sẽ đạt khoảng 4 triệu người.

Đơn vị tư vấn cũng đề xuất, đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai sẽ có 30 đô thị gồm: một đô thị loại I (thành phố Biên Hòa); hai đô thị loại II; hai đô thị loại III; sáu đô thị loại IV và 19 đô thị loại V. Nhưng để phù hợp với quỹ thời gian còn lại theo kỳ quy hoạch, một số đô thị loại V đã được đề xuất phát triển sau năm 2030.

Đối với phương án phân bổ đất đai, theo đề xuất của đơn vị tư vấn, các loại đất quan trọng là đất giao thông, đất khu công nghiệp, đất quốc phòng, an ninh đều tăng cao hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Sau khi nghe đề xuất của đơn vị tư vấn, ông Võ Tấn Đức nói rằng theo tiến độ yêu cầu, hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai phải trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong tháng 9/2023.

Một góc đô thị ven sông Đồng Nai.

Do đó các sở, ngành, địa phương (đặc biệt là 7 đơn vị chưa có ý kiến) khẩn trương có ý kiến cho liên danh đơn vị tư vấn tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo. Công tác góp ý phải hoàn thành trước ngày 25/9 tới.

Đối với 3 chuyên đề nghe góp ý tại buổi làm việc, UBND tỉnh cơ bản thống nhất kịch bản tăng dân số tỉnh Đồng Nai giai đoạn tới khoảng 2,3%/năm. Đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm có đề xuất để tăng dân số tự nhiên cũng như phương án thu hút nguồn lao động tới tỉnh làm việc, góp phần thúc đẩy đô thị hóa và tăng trưởng dân số.

Với phương án phát triển đô thị và nông thôn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đảm bảo đạt chỉ tiêu đô thị cho tỉnh đến năm 2030.

Riêng với phương án phân bổ đất đai, cần đề xuất theo hướng mở rộng tối đa chỉ tiêu sử dụng đất và đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Được biết đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có một đô thị loại I (Biên Hòa), một đô thị loại III (thành phố Long Khánh), hai đô thị loại IV (Long Thành, Trảng Bom) và bảy đô thị loại V (Định Quán, Tân Phú, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An và Hiệp Phước).

Đồng Nai xác định tầm nhìn đến 2050 sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam và là một trong 10 thành phố đáng sống nhất châu Á. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh dự kiến sẽ có 17 đô thị, trong đó, Long Khánh và Nhơn Trạch lên thành phố; huyện Trảng Bom cũng được nâng lên thành thị xã…

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành một nền kinh tế năng động – là động lực tăng trưởng, hạt nhân phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cần thiết để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2030-2035.

Tỉnh Đồng Nai cũng đề xuất 4 trụ cột phát triển, bao gồm: Thành phố sân bay; Trung tâm công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp hiện đại; Trung tâm đô thị - dịch vụ đẳng cấp và Nông nghiệp hiệu quả cao và bền vững.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/den-nam-2030-dong-nai-co-nhung-thanh-pho-nao-192230919155048395.htm