Delhi - Ấn Độ thu nhỏ

Tồn tại gần 5 ngàn năm tuổi, Lãnh thổ thủ đô quốc gia Delhi hội tụ được nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo… và được ví như đất nước Ấn Độ thu nhỏ.

Đền Lotus là một trong những điểm thu hút hàng đầu của Delhi

Từ di sản kiến trúc mang nét đặc sắc đến chợ gia vị lớn nhất và sân bay tốt nhất châu Á... đã và đang giúp Delhi khẳng định được vị thế của mình.

Có người ở lâu đời nhất thế giới

Theo Mahabharata - thiên sử thi vĩ đại nhất của Ấn Độ, Delhi đã tồn tại gần 5 ngàn năm tuổi. Delhi trước đây là TP.Indraprastha - đô thị huyền thoại của anh em nhà Pandava, được xây dựng vào khoảng năm 3500 trước Công nguyên. Các bình đất sét và các địa tầng của Delhi dường như khớp với những gì các câu thơ của tác phẩm Mahabharata đề cập đến. Một bằng chứng khác là sự hiện diện của một khu định cư có tên Indraprastha, từng bị người Anh phá hủy trong quá trình thành lập Lutyens ‘Delhi.

Bị phá hủy và được xây dựng lại nhiều lần

Delhi đã bị phá hủy và được xây dựng lại nhiều lần, đặc biệt là thời kỳ Trung cổ. Với vị trí chiến lược, đắc địa, trong suốt lịch sử Delhi từng bị nhiều đế chế và triều đại chinh phục, xâm chiếm và được thiết kế xây dựng lại nhiều lần theo phong cách riêng của người thống trị. Là thủ phủ của các triều đại nối tiếp nhau, Delhi đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của Ấn Độ.

Trải nghiệm safari trong Khu Bảo tồn động vật hoang dã Asola Bhatti

Di sản kiến trúc đặc sắc

Pháo đài, giếng bậc thang và đền thờ đều nằm xung quanh Delhi ở thời Trung cổ. Q.South Delhi có một số kiến trúc lịch sử, phong cách riêng biệt và vượt thời gian như các công viên khảo cổ: Qutub Minar, Mehrauli, Jahaz Mahal và Zafar Mahal. Trong quá khứ, sự phát triển của Delhi chỉ ở trên một vùng đất hình tam giác được bao quanh bởi các ngọn đồi Aravalli ở phía Bắc, nằm bên sông Yamuna. Uttarapatha là tuyến đường thương mại quan trọng đi qua đồng bằng sông Hằng và kết nối với Con đường tơ lụa, đã giúp Delhi có vị trí chiến lược, ý nghĩa giao thương trong khu vực.

Chợ gia vị lớn nhất châu Á

Delhi là một trong những thành phố lý tưởng ở Ấn Độ để tìm mua gia vị, đặc biệt là chợ Khari Baoli - thị trường gia vị lớn nhất châu Á, thu hút các thương nhân từ khắp miền Bắc Ấn Độ đến mua quả hạch, đậu và ngũ cốc với số lượng lớn. Có nhiều thế hệ trong một gia đình mở các quầy hàng kể từ khi chợ Khari Baoli được thành lập vào giữa thế kỷ XVII. Nơi đây như những bức tranh về hàng đống gia vị rực rỡ sắc màu, khổng lồ và ngào ngạt đủ mùi hương.

Đa dạng văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo

Do từng bị nhiều đế chế và triều đại chinh phục, xâm chiếm nên Delhi là nơi tổng hợp của các nền văn minh đa bản sắc, giao thoa văn hóa, ngôn ngữ, âm nhạc, nghệ thuật… Từ xa xưa, các yếu tố này kết hợp, chia sẻ giá trị và tiếp cận mọi người để tạo ra những thành tựu nhất định và hấp dẫn.

Thiên đường của những tín đồ mua sắm

Delhi là giấc mơ của những người thích mua sắm. Thành phố sôi động này tự hào có nhiều địa điểm mua sắm đầy phong cách, chắc chắn sẽ khiến những tín đồ thời trang sành điệu nhất phải kinh ngạc, từ những khu chợ sầm uất đến trung tâm mua sắm sành điệu và cửa hàng bán đá quý ẩn danh. Dù bạn muốn tìm kiếm những món đồ thủ công truyền thống tinh xảo, nhãn hiệu cao cấp hay quần áo đường phố lạ mắt, Delhi đều có cho mọi lứa tuổi.

Tháp cao nhất thế giới

Qutub Minar là một trong 3 cấu trúc Di sản thế giới của Ấn Độ, lấy cảm hứng từ tháp chiến thắng ở Ghazni (Afghanistan), xây dựng vào năm 1192 Công nguyên. Tháp là một tòa nhà thuôn nhọn, ngay chân tháp là nhà thờ Quwat-ul-Islam - nhà thờ Hồi giáo đầu tiên của Ấn Độ.

Tháp Qutub Minar là một trong 3 cấu trúc Di sản thế giới của Ấn Độ. Nguồn: discoverwalks.com

Tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn

Trong những thập kỷ gần đây, Ấn Độ đã đăng cai tổ chức một số sự kiện thể thao lớn ở TP.Delhi, đáng chú ý nhất là Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung năm 2010 với chi phí đắt đỏ nhất và chưa có quốc gia nào vượt qua. Ngoài ra, Đại hội Thể thao châu Á, Giải khúc côn cầu thế giới, Giải cricket thế giới và Giải vô địch bóng đá U.17 thế giới cũng được tổ chức tại Delhi.

Với nhiều công viên lớn nhỏ, Delhi mang đến cho người dân một không gian sống hoàn hảo đan xen giữa mảng xanh thiên nhiên và kiến trúc hiện đại lẫn cổ xưa.

Thu hút lượng lớn du khách chữa bệnh

Lĩnh vực du lịch chữa bệnh ở Ấn Độ bắt đầu thu hút lượng lớn vào đầu thập kỷ vừa qua khi nhiều bệnh viện tư nhân khám, chữa bệnh cho nhiều người ở các quốc gia láng giềng. Để thúc đẩy ngành Du lịch y tế toàn cầu phát triển, ngành Hỗ trợ du lịch y tế đã xuất hiện và thành lập văn phòng đại diện tại các nước láng giềng để quảng cáo dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người Ấn Độ.

Cuộc sống về đêm sôi động

Ngoài di sản văn hóa phong phú, các địa danh lịch sử và những khu chợ nhộn nhịp, Delhi còn có cuộc sống về đêm sôi động dành cho tất cả mọi người. Các quán bar được bố trí trên sân thượng, có tầm nhìn toàn cảnh Delhi, tận hưởng làn gió mát, âm nhạc, ẩm thực. Khung cảnh cuộc sống về đêm của Delhi thật sự lôi cuốn nhưng bạn không nên đi dạo một mình.

Mạng lưới tàu điện ngầm lớn thứ 13 thế giới

Hệ thống tàu điện ngầm vận chuyển nhanh với khối lượng lớn ở Delhi và các thành phố vệ tinh là Ghaziabad, Faridabad, Gurugram, Noida và Bahadurgarh. Mạng lưới tàu điện ngầm dài 348,12km, được cho là lớn thứ 13 thế giới.

Nhiều chim thứ 2 thế giới

Có một điều mà người dân Delhi không bao giờ phàn nàn là không thấy chim trên trời. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng một số loài chim quý hiếm, chỉ cần đến Khu Bảo tồn chim Okhla hoặc Khu Bảo tồn động vật hoang dã Asola Bhatti, nhìn lên bầu trời, môi trường xung quanh khu bảo tồn là có thể thấy chúng bay lượn. Sau thủ đô Nairobi (Kenya), Delhi được cho là nơi có nhiều loài chim thứ 2 trên thế giới.

Sân bay tốt nhất châu Á

Theo Delhi International Airport Limited, sân bay quốc tế Indira Gandhi đã được vinh danh là Sân bay tốt nhất theo quy mô ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong 4 năm liên tiếp. Người dân Delhi tự hào về thành tích này.

Thị trường bán buôn trái cây và rau củ lớn nhất châu Á

Delhi có rất nhiều chợ trái cây và rau củ phục vụ các cửa hàng, khách sạn và cá nhân. Nơi đây không chỉ cung cấp nhiều loại hàng hóa tươi mới mà còn có giá cả hợp lý và thị trường buôn bán tấp nập. Chợ đầu mối Azadpur là chợ rau quả lớn nhất châu Á, mỗi ngày có khoảng 3 ngàn xe tải cung cấp trái cây và rau quả.

Minh Huyền

(biên dịch theo discoverwalks.com)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202306/delhi-an-do-thu-nho-3169705/