Del Bosque: Chúng tôi tiến bộ từng ngày

Vị huấn luyện viên trầm tính Del Bosque đã không giấu nổi niềm vui khi TBN có chiến thắng trước Chile trong trận đấu quyết định rạng sáng nay.

Nhà vô địch của châu Âu năm 2008 đã thay thế chính đội bóng Nam Mỹ để dẫn đầu bảng đấu của mình. Vui mừng sau chiến thắng, Del Bosque đã cho rằng, chính trận thua trước Thụy Sĩ đã giúp đội bóng của ông trở nên mạnh mẽ hơn. “Trận thua trước Thụy Sĩ là một bước lùi với chúng tôi. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải bơi ngược lại những luồng dư luận”. “Tuy nhiên, khoảng thời gian khó khăn đó cũng đã qua. Trở lại là chình mình sau trận thua đó, chúng tôi đã lạc quan hơn và điều đó sẽ còn tiếp tục được thể hiện trên sân cỏ”, cựu HLV Real Madrid phát biểu trong cuộc họp báo sau trận. Cũng trong cuộc họp này, vị thuyền trưởng lão luyện cũng đã giải thích lý do đưa Torres ra sân trong khi đội bóng của ông đang rất cần bàn thắng để đảm báo chiến thắng. “Tôi để Torres ra nghỉ bới hai lý do. Thứ nhất là vì cậu ấy cảm thấy có những cơn đau nhẹ ở bắp chân. Còn lý do thứ hai là vì khi đưa Fabregas vào sân, chúng tôi sẽ kiểm soát được nhiều bóng hơn để có thể quyết định được trận đấu và thực tế đã diễn ra như thế”, Del Bosque giải thích. Thắng trận này, TBN sẽ có cuộc đối đầu rất được mong chờ với người hàng xóm trên bán đảo Iberia Bồ Đào Nha ở vòng đấu loại trực tiếp. Bắc Việt Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_76919.aspx