Đề xuất truy tặng Huân chương dũng cảm cho bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong

Tối 23/11, đoàn lãnh đạo do ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng dẫn đầu đã đến viếng và chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ cướp ngân hàng.

Theo đó, linh cữu nạn nhân Trần Minh Thành (SN 1973, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), người tử vong khi ngăn cản các nghi can dùng súng cướp tại Chi nhanh Ngân hàng BIDV (169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An), được quàn tại Nhà tang lễ Lê Đại Hành, Đà Nẵng.

Thay mặt đoàn, ông Lê Trung Chinh gửi lời thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình gắng vượt qua nỗi đau thương, mất mát, đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng để con gái và vợ ông Thanh ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đến viếng và chia buồn với gia đình.

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh, hành động truy đuổi đối tượng phạm tội của ông Thành đã thể hiện tinh thần dũng cảm, đấu tranh đến cùng với tội phạm và hết lòng vì công việc, rất đáng trân trọng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã có đề xuất Trung ương xét truy tặng Huân chương dũng cảm cho cá nhân ông Trần Minh Thành.

Trước đó, sáng 23/11, đoàn của Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) và phường Chính Gián (nơi ông Thành thuê trọ) do ông Lê Tùng Lâm, Bí thư quận Thanh Khê làm Trưởng đoàn đã đến viếng, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Trần Minh Thành.

Cũng trong ngày, lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn đến viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân Trần Minh Thành.

Như Báo Công lý đưa tin, 13h45 ngày 22/11, Trần Văn Trí (SN 2001, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đi xe máy đến Chi nhánh Ngân hàng BIDV, số 169 đường Ngũ Hành Sơn để cướp tiền.

Trí cầm súng và bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây, Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền.

Bị chống trả nên Cường, Trí tìm cách thoát ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy, lúc này người dân và nhân viên ngân hàng nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí.

Nguyễn Mạnh Cường bỏ chạy thì bảo vệ Trần Minh Thành đuổi theo. Cường dùng dao tấn công ông Thành, sau đó bỏ trốn khỏi.

Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/de-xuat-truy-tang-huan-chuong-dung-cam-cho-bao-ve-ngan-hang-bi-cuop-dam-tu-vong-406654.html