Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng xói lở tại bãi biển Bảo Ninh

Sáng nay, 29/1, UBND tỉnh tổ chức hội thảo 'Nghiên cứu quá trình xói lở, bồi tụ dải bờ biển, cửa sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, có xét tới ảnh hưởng của các tác động thượng nguồn và đề xuất giải pháp ổn định'; đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng xói lở tại bãi biển Bảo Ninh, TP. Đồng Hới. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các chuyên gia đến từ Viện Hải văn và Môi trường, Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Khoa học Huế.

Quang cảnh hội thảo.

Những năm gần đây, bãi biển Bảo Ninh thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng với quy mô và cường độ ngày càng gia tăng. Tình trạng xâm thực đã phá vỡ cảnh quan bãi biển, tính từ đường dạo dọc bãi biển đến điểm sạt lở bãi cát chỉ còn khoảng 20m, vực sâu xói lở hơn 5m, chiều dài xói lở trên 350m và có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, mặc dù thời tiết không có mưa to, gió lớn nhưng bãi biển du lịch Bảo Ninh 1 bị sóng biển làm xói lở bãi cát khối lượng rất lớn và diện tích bãi cát bị nước biển cuốn đi tạo thành vực lớn trước bờ biển, tình trạng xói lở diễn ra rất nhanh.

Chuyên gia báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã báo cáo kết quả thực hiện các đề tài: “Nghiên cứu quá trình xói lở, bồi tụ dải bờ biển, cửa sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, có xét tới ảnh hưởng của các tác động từ thượng nguồn và đề xuất giải pháp ổn định”; “Xói lở bờ biển Bảo Ninh và định hướng nghiên cứu giải pháp khắc phục"; “Nghiên cứu một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng xói lở tại bãi biển Bảo Ninh, TP. Đồng Hới”.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn phát biểu tại hội thảo.

Sau đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và các giải pháp chống xói lở. Trong đó, tập trung vào vấn đề tái tạo lại bãi biển, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở dọc bờ biển Bảo Ninh, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo vệ trực tiếp khu dân cư các xã ven biển, khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng phòng hộ ven biển, bảo đảm giữ vững nguồn sinh kế giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất và phát triển dịch vụ du lịch biển, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các chuyên gia về thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tình trạng xói lở tại bãi biển Bảo Ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, những năm gần đây, tình trạng sạt lở bãi biển Bảo Ninh xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Nhiệm vụ trước mắt đặt ra là cần có giải pháp khắc phục tạm thời để hạn chế tình trạng sạt lở.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và các chuyên gia kiểm tra tình hình sạt lở tại bãi biển Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn-cơ quan chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án quan trắc, đánh giá tình trạng sạt lở; tham khảo ý kiến của các chuyên gia, đơn vị, từ đó có phương án đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện; Sở Tài Chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện…

Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại bãi biển Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và các chuyên gia đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại bãi biển Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202401/de-xuat-giai-phap-khac-phuc-tinh-trang-xoi-lo-tai-bai-bien-bao-ninh-2215534/