Đề xuất công nhận 16 ấp, khóm có các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

Sáng ngày 8-4, tại Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan để thẩm định kết quả rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 39 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Danh Phương – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Danh Phương cho biết, căn cứ Quyết định số 39 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã tiến hành rà soát, trong đó TP. Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung không có đối tượng; các huyện, thị xã: Mỹ Xuyên, Châu Thành, Mỹ Tú, Trần Đề, Ngã Năm có đối tượng rà soát nhưng không đủ điều kiện xét; còn lại 4 huyện, thị xã có đủ yếu tố xét theo tiêu chí.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Qua thống kê, có 16 ấp, khóm có 2 dân tộc Khmer, Hoa đủ điều kiện công nhận là địa bàn có dân tộc gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 39, gồm: khóm Soài Côn (Phường 2), khóm Biển Trên, khóm Vĩnh Thành, khóm Biển Dưới (phường Vĩnh Phước), ấp Xung Thum B, ấp Lai Hòa A (xã Lai Hòa), ấp Tân Thời, ấp Lền Buối, ấp Vĩnh Biên, ấp Lạc Ca (xã Lạc Hòa) thuộc TX. Vĩnh Châu; ấp số 9 (thị trấn Hưng Lợi) thuộc huyện Thạnh Trị; ấp An Ninh 2 (thị trấn Kế Sách), ấp Kinh Giữa 1 (xã Kế Thành), ấp An Nhơn (xã Thới An Hội) thuộc huyện Kế Sách; ấp Khoan Tang (thị trấn Long Phú), ấp Ko Kô (xã Tân Hưng) thuộc huyện Long Phú.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận kết quả rà soát về tỷ lệ nghèo dân tộc thiểu số, tỷ lệ người không biết đọc, biết viết và những chỉ tiêu khác. Cuối cùng đều nhất trí đề xuất Trung ương công nhận 16 ấp, khóm có các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và tỉnh Sóc Trăng không có dân tộc khó khăn đặc thù.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/trong-tinh/de-xuat-cong-nhan-16-ap-khom-co-cac-dan-toc-con-gap-nhieu-kho-khan-46889.html