Để tránh vết xe đổ như nữ Thái Lan thua Mỹ 0-13

Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Đức trước khi dự vòng chung kết World Cup với cả niềm vui và nỗi lo lẫn lộn.

Vui với chiến tích ở SEA Games như một động lực cho thầy trò HLV Mai Đức Chung nhưng khó tránh khỏi nỗi lo lần đầu đá World Cup gặp toàn những nhà vô địch và á quân. Cụ thể là đối đầu với đội tuyển Mỹ, đối thủ từng hạ Thái Lan không thương tiếc 13-0 ở World Cup 2019.

Cũng cần biết đội tuyển nữ Thái Lan đã hai lần dự vòng chung kết World Cup đó là năm 2015 và 2019, trong đó lần gần nhất với cái thua đậm 0-13 từng là đề tài lớn của báo chí thế giới.

Nữ Thái Lan thua Mỹ 0-13, truyền thông thế giới đã chia làm hai phe.

Sau khi đội tuyển nữ Thái Lan thua Mỹ 0-13, truyền thông thế giới đã chia làm hai phe. Một phe chỉ trích HLV Jill Ellis của đội tuyển Mỹ là “quá ác” và như thế là triệt sức sống của một đội tuyển nữ ở vùng trũng. Phe còn lại thì ủng hộ sự hết mình của đội tuyển Mỹ dù mới hiệp 1 đã thắng dễ 3-0 và toàn hiệp 2 thì Thái Lan gần như không có khả năng kháng cự.

Nói về việc truyền thông thế giới chia làm hai phe và chỉ trích lẫn đề cao, HLV Jill Ellis của đội Mỹ đã lên tiếng: “Giữa việc chúng tôi thắng 4 hay 5-0 rồi đá như đùa cợt, chế giễu họ và chúng tôi nghiêm túc ghi bàn khi có cơ hội thì vế nào là tôn trọng đội Thái Lan? Hơn nữa, chúng tôi còn phải tính đến chỉ số phụ nếu phải xét đến sau vòng bảng”.

Bài học của bóng đá Thái Lan cũng là điều cần rút ra cho Philippines và Việt Nam, hai đại diện của Đông Nam Á tại World Cup 2023, đó là làm sao để không bị các bà chị lớn “làm gỏi” mà vẫn học hỏi tích lũy được từ đấu trường lớn.

Chắc chắn là thầy trò HLV Mai Đức Chung ngay từ bây giờ đã phải mang tư tưởng đến với World Cup thì các đội bóng lớn sẽ chơi hết ga, hết số chứ không có chuyện nương chân hữu hảo kiểu vừa đá vừa chơi cũng thắng, cũng có 3 điểm.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/de-tranh-vet-xe-do-nhu-nu-thai-lan-thua-my-0-13-post734487.html