Đề phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết bùng phát mùa tựu trường

Mùa tựu trường khi mà học sinh quay lại trường học là thời điểm lý tưởng để các dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết gia tăng và khó kiểm soát.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, thời tiết giao mùa thay đổi cộng với việc học sinh quay lại trường học là thời điểm thích hợp để các dịch bệnh bùng phát nếu không có các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Thống kê từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, số mắc tay chân miệng trên cả nước đã tăng lên trên 51.218 trường hợp, trong đó 23.272 trường hợp phải nhập viện.

PGS.TS. Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, số ca nhập viện do TCM năm nay tăng 3,4%. Đáng chú ý, số ca mắc tay chân miệng đang có chiều hướng tăng hơn ở vài tuần khi bước vào mùa tựu trường.

Theo ông Phu, lý do bệnh tay chân miệng thường tăng mạnh, bùng phát vào mùa tựu trường là do bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ. Cơ chế lây bệnh thường là lây trực tiếp qua đường tiêu hóa khi ăn uống chung hay tiếp xúc với dịch của trẻ mắc bệnh, lây gián tiếp qua bàn tay hoặc vật dụng nhiễm virut, lây qua vật tiếp xúc chung giữa các trẻ.

“Chỉ cần một trẻ bị bệnh TCM là những trẻ xung quanh có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào”, ông Trần Đắc Phu nói.

Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có 123 ca mắc tay chân miệng, chưa có trường hợp tử vong.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận gần 3.300 ca mắc bệnh. Trong tuần qua, ghi nhận 121 trường hợp mắc mới.

Tại BV Nhi Đồng 1, mỗi ngày khoa Nhiễm Thần Kinh điều trị nội trú cho khoảng 40 trẻ mắc tay chân miệng, cao hơn nhiều so với thời gian trước tháng 8, có ngày tiếp nhận nội trú lên tới 60 trẻ. Một số trẻ có diễn biến tăng nặng phải thở máy. Hầu hết, những trẻ mắc bệnh đều dưới 3 tuổi.

Trong khi đó, tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tại Hà Nội, từ ngày 1/1 - 2/9/2017, Hà Nội ghi nhận 24.264 trường hợp mắc SXH, 7 trường hợp tử vong.

Trong các tuần gần đây, số trường hợp mắc SXH giảm. Cụ thể, trong tuần cuối của tháng 8 đã giảm tới 861 trường hợp so với tuần đầu của tháng. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện hiện giảm nhẹ, trung bình còn 2.200 bệnh nhân/ngày.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/de-phong-benh-tay-chan-mieng-va-sot-xuat-huyet-bung-phat-mua-tuu-truong-p42828.html