Để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Những năm qua, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên về mọi mặt. Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, việc chăm lo người khuyết tật còn thu hút sự tham gia của nhiều hội nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm với những hoạt động như hỗ trợ khám, chữa bệnh; cấp học bổng; tài trợ phẫu thuật hở hàm ếch, phẫu thuật vận động phục hồi chức năng; tặng xe lăn, xe lắc…

Chương trình hỗ trợ lắp chi giả cho người khuyết tật của Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai và Hội Chữ thập đỏ huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) được triển khai từ nhiều năm nay nhằm giúp người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện lắp chi giả, đồng thời thể hiện tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc. Người khuyết tật của tỉnh Lào Cai được hỗ trợ đưa sang Bệnh viện Nhân dân huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để các bác sỹ thăm khám, đo, lấy số liệu làm chi giả. Sau khi lắp thử, chi giả sẽ được đưa về nơi sản xuất (thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để chỉnh sửa, làm đẹp và bàn giao cho phía Việt Nam trong vòng 15 ngày.

Nhiều năm bị khuyết tật chân, đi đâu cũng phải dùng nạng. Tôi luôn muốn được lắp chi giả nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên chưa thực hiện được. Từ khi được lắp chi giả, việc đi lại của tôi thuận lợi hơn nhiều.

Bà Hoàng Thị Dung ở phường Pom Hán, thành phố Lào Cai chia sẻ.

Tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật là hoạt động nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai duy trì hằng năm. Các loại xe lăn, xe lắc được lựa chọn dành cho người khuyết tật có nhiều ưu điểm như nhỏ, gọn, có thể tùy chỉnh chỗ gác chân phù hợp cho người cao, thấp khác nhau, ghế ngồi được thiết kế làm bằng nhựa dẻo cao cấp, thuận tiện tắm rửa trực tiếp trên xe mà không cần thay đổi ghế ngồi.

Bà Nông Thị Hậu, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh cho biết: Những chiếc xe lăn, xe lắc trao tặng bệnh viện là món quà ý nghĩa và thiết thực, hỗ trợ đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân khuyết tật; giúp bệnh nhân, người tàn tật dễ di chuyển trong bệnh viện.

Tính riêng trong năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng 59 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng thường xuyên kết nối, thăm, tặng quà người khuyết tật vào dịp tết Nguyên đán, ngày Vì người khuyết tật…

Toàn tỉnh hiện có 7.584 người khuyết tật, trong đó có 6.013 người khuyết tật nặng và 1.571 người khuyết tật đặc biệt nặng; 100% người khuyết tật được hưởng trợ cấp thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm Lào Cai có hơn 70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được khám sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; có 550 trẻ và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và 1.050 người được cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp...

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 27 người khuyết tật, chủ yếu là khuyết tật về thần kinh, trí tuệ. Tại đây, người khuyết tật được xác định mức độ khuyết tật, cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh định kỳ; tham gia các hoạt động trị liệu, thể dục, thể thao. Người khuyết tật đang được chăm sóc tại trung tâm còn nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ các cá nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài tỉnh.

Ông Đinh Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người khuyết tật, trong đó việc rà soát, kịp thời phát hiện, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật, hoạt động trợ giúp pháp lý, truyền thông, trợ giúp học nghề, việc làm cho người khuyết tật đã và đang được các địa phương quan tâm triển khai.

Trong công tác giáo dục, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật, tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh và người dân hiểu, ủng hộ quan điểm giáo dục công bằng, bình đẳng đối với trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, giáo dục tinh thần "tương thân tương ái", vượt khó vươn lên cho học sinh, đồng thời giúp cán bộ, giáo viên nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm trong việc giáo dục trẻ khuyết tật để tìm các biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả.

Thời gian tới, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách đối với người khuyết tật để họ được hưởng mọi quyền lợi. Sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của xã hội đã và đang góp phần quan trọng để người khuyết tật không còn mặc cảm, vươn lên, tái hòa nhập cộng đồng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/de-nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-cong-dong-post376958.html